Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão

07:20 | 19/01/2023

112 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước kì nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm.
Hà Nội: Dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh ngày TếtHà Nội: Dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh ngày Tết
Bộ sưu tập 2.023 chú mèo sơn mài chào năm Quý MãoBộ sưu tập 2.023 chú mèo sơn mài chào năm Quý Mão
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Vài ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, người dân đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị ở Hà Nội mua sắm các loại hàng hóa để phục vụ dịp Tết.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Ghi nhận tại siêu thị BigC Thăng Long (Hà Nội), có đến hàng vạn người đến mua sắm mỗi ngày.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Trong đó, tập trung người mua đông hơn cả là khu vực bán bánh kẹo, mứt Tết, thạch Tết.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Các loại bánh kẹo lẻ, đa dạng chủng loại, giá cả hợp lý kẹo từ 79.000 đồng/kg, thạch từ 23.000 đến 49.000 đồng/kg.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Ngày cận Tết bận rộn, anh Hưng (29 tuổi), một lập trình viên vừa phải làm việc vừa đưa vợ đi mua sắm.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Tương tự, khu vực bán trái cây Tết với giá cả phù hợp rất hút khách và luôn trong tình trạng chật kín người.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Chị Vũ Hồng Trang (phường An Dương, Tây Hồ) đang cùng bạn lựa chọn hoa quả cho Tết năm nay. "Những năm trước tôi cũng thường đi siêu thị để mua táo và bánh kẹo vào dịp này. Giá cả và chất lượng hoa quả năm nay cũng không qua khác biệt so với năm trước. Tôi sẽ mua ít nhất 5 kg táo để ăn Tết và làm quà tặng", chị Trang cho biết.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Những hộp bánh đi kèm với túi xách, có thể làm quà Tết được được nhiều khách hàng lựa chọn.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Anh Đặng Quốc Nam (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, năm nay anh sẽ mua đơn giản và ít hơn mọi năm vì kinh tế khó khăn, ước lượng tầm 2 triệu đổ về, chủ yếu là các loại bánh kẹo có mẫu mã đẹp để làm quà tặng và bày mâm lễ ngày Tết.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Các loại đồ uống dịp Tết được bày bán đa dạng với đủ loại mẫu mã.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Để chuẩn bị Tết, mỗi gia đình phải mua sắm rất nhiều mặt hàng nên dễ xảy ra nhầm lẫn, nhiều người phải ghi ra danh sách hoặc nhắn tin hỏi người thân.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Nhiều gia đình chất đầy xe đẩy những hộp bánh ngọt, nước giải khát các loại để sử dụng trong dịp Tết. Theo đại diện siêu thị BigC Thăng Long, mỗi ngày này đón hơn 50.000 lượt người và 20.000 lượt thanh toán tại các quầy, các mặt hàng đắt khách dịp Tết chủ yếu là bánh kẹo, nước giải khát và mứt.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Đến tối 18/1 tại các quầy thanh toán, dòng người chen chúc đứng đợi đến lượt.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì xếp hàng chờ thanh toán quá lâu. "Hôm nay mình chi tiêu cho các loại bánh kẹo và quà tặng ước chừng 3 triệu đồng nhưng khả năng vẫn còn phải đi mua thêm nữa. Đứng chờ hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt nên cũng hơi mệt mỏi", anh Nguyễn Thế Trung (Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ.
Người dân đổ về siêu thị mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Quý Mão
Mặc dù xu thế hiện nay là mua sắm online nhưng việc đi chợ Tết cùng gia đình, được chọn hàng trực tiếp tại siêu thị vẫn được nhiều người yêu thích.

Thế Bằng