Người đẹp Hoa hậu Đại dương tham gia các hoạt động bên lề

07:14 | 20/05/2014

1,187 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/5/2014, các thí sinh Hoa hậu Đại dương đã có buổi giao lưu tặng quà tại trường tiểu học Mũi Né 1 và trường Đại học Phan Thiết.

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Hình ảnh buổi giao lưu tặng quà của thí sinh Hoa hậu Đại dương tại trường tiểu học Mũi Né 1

Theo lãnh đạo trường tiểu học Mũi Né 1, đây là dịp để học sinh trường, đoàn viên thanh niên trong phường trao đổi những kiến thức, học hỏi những kinh nghiệm và tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về việc chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường biển xanh sạch, đẹp.

Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến ý nghĩa, mục đích của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014, cũng như những việc làm mà các thí sinh cuộc thi đã, đang và sẽ thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Thí sinh Lê Thị Sang (SBD 21) giao lưu cùng các em học sinh

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Học sinh trường tiểu học Mũi Né 1 đặt câu hỏi cho các thí sinh

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Các thí sinh đã trao những phần quà cho các em học sinh giỏi của trường Mũi Né 1, 2 và 3

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Thí sinh hoa hậu Đại dương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Đại học Phan Thiết

Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Đại dương cũng đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa với sinh viên và cán bộ giảng viên trường đại học Phan Thiết.

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Đến thăm một gia đình nông dân trồng thanh long tại thôn Xuân Phú - Phong Nẫm - TP. Phan Thiết, các thí sinh Hoa hậu Đại dương đã tận mắt chứng kiến những vườn cây bạt ngàn loại hoa quả đặc sản của Phan Thiết.

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Hoạt động bên lề cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Anh Bùi Ngọc Minh - chủ vườn cây cho biết, gia đình sở hữu khu vườn với 2 héc-ta, mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng, sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu. Những hoạt động như thế này sẽ là cơ hội quảng bá hình ảnh hiếm có cho đặc sản Phan Thiết ra khắp đất nước, cũng như tới bạn bè quốc tế.

Bảo Sơn

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan