Ngoại trưởng Mỹ thăm chính thức Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky |
Trên trang Twitter cá nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine viết: "Ukraine chào đón một người bạn lớn từ Mỹ. Người đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều trong thời kỳ khó khăn. Chúng tôi mong muốn ông Pompeo sẽ có một chuyến làm việc hiệu quả ở Kiev, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Vladimir Zelensky, Bộ trưởng Ngoại giao Vadim Priestayko và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Zagorodniuk".
Về phần mình, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky và các thành viên chính phủ Ukraine, ông dự định sẽ thảo luận về việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và Mỹ.
Cụ thể, chủ đề chính của các cuộc hội đàm sẽ là tình hình ở Donbass và các bước đi tiếp theo của Ukraine để giải quyết cuộc xung đột.
Ngoại trưởng Pompeo nói: "Sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine là không thể lay chuyển và tôi sẽ nhấn mạnh điều này khi gặp các quan chức chính phủ Ukraine, thảo luận về việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia và củng cố vị thế của Ukraine như một quốc gia tự do và dân chủ".
Được biết, trong chuyến công du Ukraine, ông Mike Pompeo còn có kế hoạch nói chuyện với Tổng Giám mục Epiphanius và đặt vòng hoa tại tượng đài tưởng niệm những người lính đã hy sinh ở Donbass.
Bình An
CNN
-
Ngoại trưởng Mỹ tới Đức, Qatar để bàn về vấn đề Afghanistan
-
Taliban cam kết cho phép Mỹ và đồng minh sơ tán người dân sau ngày 31/8
-
Báo Trung Quốc cảnh báo "chiến tranh" nếu Ngoại trưởng Mỹ thăm Đài Loan
-
Mỹ trừng phạt 4 công ty nước ngoài liên quan đến Iran
-
Ngoại trưởng Mỹ vẫn dự đoán sẽ có “chính quyền Trump nhiệm kỳ hai”
-
Bài 1: Xây dựng hệ thống truyền tải điện lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu
-
Venezuela rất trân trọng hình ảnh, sự nghiệp, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Tại sao Chính phủ lại đề nghị Quốc hội thông qua Luật Điện lực (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8?
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3