Ngăn IS xâm nhập, quân đội Iraq tăng cường bảo vệ biên giới với Syria

11:54 | 13/03/2019

232 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quân đội Iraq đang tăng cường lực lượng bao vây khu vực biên giới với Syria, nhằm ngăn cản những kẻ khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tẩu thoát sang khu vực sa mạc Iraq.
ngan is xam nhap quan doi iraq tang cuong bao ve bien gioi voi syria
Binh sỹ Iraq tại khu vực gần thành phố Rawa.

Theo đó, quân đội Iraq và lực lượng dân quân Hashd al-Sha'abi - một nhánh của Lực lượng huy động nhân dân (PMF) đã triển khai quân đội tăng cường bao vây khu vực biên giới thuộc tỉnh Anbar giáp biên giới Syria.

Trước đó, một số kẻ khủng bố IS bị nghi ngờ đã lẩn trốn và xâm nhập vào Iraq từ phía đông Syria.

Ngoài ra, quân đội Iraq cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để đối phó với tình hình tổ chức IS đang suy yếu ở khu vực phía đông thung lũng sông Euphrates. Từ đó, những kẻ khủng bố có thể sẽ tìm cách lẩn trốn vào các khu vực sa mạc của Iraq gần đó.

Được biết, trong tuần vừa qua, số lượng các tay súng IS xuất hiện ở khu vực biên giới Syria-Iraq ngày càng tăng.

Nếu không có các động thái ngăn chặn kịp thời, IS có thể tận dụng cơ hội này củng cố lực lượng tại Syria, cũng như mở rộng ảnh hưởng sang Iraq.

Mai Lâm

AMN