Nga tìm cách không để xăng nội địa tăng giá
Một cây xăng trên xa lộ ở Nga |
Theo ông Ilya Dzhus, tính đến ngày 1 tháng 11, các công ty tích hợp theo chiều dọc và các nhà máy lọc dầu độc lập đã giảm giá bán buôn xăng và dầu diesel. Kết quả giao dịch thương mại xăng dầu đã xác nhận hiện trạng đó.
"Điều này sẽ dẫn đến sự ổn định tình hình với giá bán lẻ trong phân khúc các trạm xăng độc lập", ông Dzhus cho biết.
Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình bán lẻ nhiên liệu, đồng thời duy trì khả năng áp dụng nhanh chóng các cơ chế bình ổn thị trường xăng dầu.
Được biết, vào ngày 31/10, Bộ Năng lượng, Cơ quan chống độc quyền thương mại, các công ty dầu mỏ và nhà máy lọc dầu độc lập của Nga trong cuộc họp làm việc với Phó thủ tướng Kozak đã đồng ý các biện pháp bình ổn giá trên thị trường nhiên liệu, đồng ý về mức cung cấp sản phẩm dầu mỏ trong bán buôn lớn và nhỏ với khối lượng và giá cả cố định. Các thỏa thuận đã được ghi nhận trong biên bản cuộc họp.
Bộ trưởng Năng lượng Liên bang Nga Alexander Novak cho biết, thỏa thuận giữa các doanh nghiệp dầu mỏ với Chính phủ bao gồm các cam kết tăng sản lượng và bán sản phẩm dầu mỏ hàng tháng thêm 3% so với cùng tháng ấy của năm 2017. Phó thủ tướng Kozak lưu ý rằng những yêu cầu này sẽ không áp dụng cho Viễn Đông, vì về mặt kỹ thuật là không thể sản xuất ra lượng nhiên liệu cần thiết ở đó.
Việc các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga ký kết thỏa thuận bình ổn thị trường nhiên liệu với chính phủ, giá xăng ở Nga đã giảm xuống mức tháng 6 và không tăng ít nhất cho đến đầu năm sau, sau ngày 1/1/2018 việc tăng giá nhiên liệu sẽ được khống chế trong mức độ lạm phát.
Được biết, vào cuối tháng 10/2018, giá xăng dầu ở Nga tăng 10% (có một số nơi hơn 10%) so với mức giá tháng 6 vừa qua. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu nhanh chóng ổn định giá cả trên thị trường xăng dầu và tuyên bố nếu cần thiết sẽ siết chặt thuế quan đối với xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm xăng dầu.
Xe tải đâm vào xe khách Phương Trang tại ngã tư Hàng Xanh |
Máy bay Nga "chạm trán" máy bay Mỹ, Pháp ở Syria |
Bá Thủy
RT
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Tổng thống Nga yêu cầu tăng tài trợ cho năng lượng hạt nhân trên không gian
-
Ông Putin giải thích vì sao Nga tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine