Nga nhìn thấy tiềm năng hợp tác năng lượng với ASEAN

19:49 | 05/11/2023

1,007 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đại diện thường trú của Nga tại ASEAN Evgeny Zagaynov cho biết, Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có rất nhiều tiềm năng hợp tác năng lượng.
Nga nhìn thấy tiềm năng hợp tác năng lượng với ASEAN
Đại sứ Liên bang Nga tại ASEAN Evgeny Zagaynov (trái) trình Quốc thư tới Tổng Thư ký ASEAN Tiến sĩ Kao Kim Hourn tại Ban Thư ký ASEAN.

Theo hãng tin Antara, ông nói: “Có nhiều tiềm năng hợp tác trong các dự án năng lượng, do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở Đông Nam Á”. Theo một số dự đoán, nhu cầu năng lượng trong khu vực sẽ tăng 50% vào năm 2050, ông Zagaynov lưu ý.

Theo ông, việc hợp tác có thể bao gồm các dự án khai thác dầu và khí đốt tự nhiên, công nghệ sạch liên quan đến than và các nguồn năng lượng thay thế, tương ứng với nhu cầu toàn cầu về các giải pháp năng lượng bền vững.

Hơn nữa, như Antara đưa tin, ông Zagaynov tuyên bố Nga sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho các nước ASEAN, điều này sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực.

ASCOPE tổ chức thành công Kỳ họp giữa năm lần thứ 7 các Tiểu banASCOPE tổ chức thành công Kỳ họp giữa năm lần thứ 7 các Tiểu ban
Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 41Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 41
Chung tay phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng, chuyển đổi số... để tạo bứt phá mới cho ASEANChung tay phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng, chuyển đổi số... để tạo bứt phá mới cho ASEAN

Anh Thư

AFP