Một kỹ sư chết não vì tai nạn, gia đình hiến tạng cứu 4 bệnh nhân

15:02 | 05/09/2018

340 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mới 37 tuổi nhưng kỹ sư xây dựng Nguyễn Xuân Hải ở ngõ Trại Cá, Hai Bà Trưng, Hà Nội sau khi gặp tai nạn đã chết não. Gia đình anh đã hiến nội tạng để cứu sống 4 bệnh nhân.  
mot ky su chet nao vi tai nan gia dinh hien tang cuu 4 benh nhanKỳ tích số người hiến tạng
mot ky su chet nao vi tai nan gia dinh hien tang cuu 4 benh nhan‘Bảo quản sống’ gan hiến tặng - hy vọng mới cho bệnh nhân ghép tạng
mot ky su chet nao vi tai nan gia dinh hien tang cuu 4 benh nhanChàng trai khuyết tật đi bộ xuyên Việt đăng ký hiến tạng

Là kỹ sư xây dựng ở Hà Nội, anh Hải được điều đi công tác tại Phú Quốc, Kiên Giang. Nhưng ở đây không may anh đã gặp tai nạn. Ngay sau khi gặp nạn, anh Hải được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Phú Quốc. Tuy nhiên, sau đó tình trạng sức khỏe của anh Hải có dấu hiệu xấu dần và rơi vào hôn mê. Anh được gia đình tiếp tục chuyển tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị. Mặc dù các bác sĩ tại đây đã tận tình cứu chữa nhưng anh Hải vẫn không có dấu hiệu hồi phục và rơi vào tình trạng chết não.

mot ky su chet nao vi tai nan gia dinh hien tang cuu 4 benh nhan
Kỹ sư Nguyễn Xuân Hải

Khi biết em trai không thể qua khỏi, anh Nguyễn Xuân Hiếu (anh ruột của anh Nguyễn Xuân Hải) đã đưa ra ý tưởng sẽ hiến tặng mô/ tạng của anh Hải cho những người bệnh nặng. Đề nghị đó của anh Hiếu nhanh chóng được vợ anh Hải là chị Nhữ Mai Trang và cả gia đình ủng hộ. Họ đã thông báo với các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Kiên Giang về nguyện vọng này.

Sau khi nhận được thông tin kể trên, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay lập tức, một kíp bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường về Kiên Giang để tiếp nhận mô/ tạng của anh Nguyễn Xuân Hải. Hai thận và hai giác mạc của anh Hải đã được tiếp nhận và đưa về ghép ngay cho 4 người bệnh đang chờ đợi.

Chia sẻ về quyết định này, anh Hiếu và chị Trang (vợ anh Hải) đều cho rằng đây là việc làm hết sức bình thường của gia đình. Họ đã từng nghe về chuyện hiến tặng mô/ tạng và khi biết anh Nguyễn Xuân Hải không thể qua khỏi. Họ mong muốn người thân của mình vừa cứu được người khác vừa có một cách tồn tại mới để tiếp tục cống hiến cho đời.

mot ky su chet nao vi tai nan gia dinh hien tang cuu 4 benh nhan
Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia trao tặng Kỷ niệm chương cao quý cho vợ anh Hải

Để ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp trên, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã kết hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục gửi tới Bộ Y tế đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho anh Nguyễn Xuân Hải. Trong lễ tang vừa diễn ra của anh Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương cao quý này tới gia đình.

Ông Phúc cho biết thêm, đây là một trường hợp hiến mô tạng vô cùng đặc biệt. Phần lớn các ca hiến mô tạng sau chết não trước đó đều do các bác sĩ vận động hiến. Trường hợp này, những người thân của bệnh nhân đã chủ động đề nghị được hiến tặng mô/ tạng của anh khi biết anh không thể sống tiếp.

Nguyễn Anh