Lên cơn co giật vì sốc thuốc tê khi hút mỡ bụng nâng ngực

17:10 | 03/10/2019

378 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau thủ thuật hút mỡ ở bụng bơm nâng ngực, cô gái 28 tuổi lên cơn co giật 3 lần rồi ngất xỉu vì sốc thuốc tê.    
len con co giat vi soc thuoc te khi hut mo bung nang ngucViệt Anh gây tranh cãi vì phản ứng gay gắt khi bị chê
len con co giat vi soc thuoc te khi hut mo bung nang ngucTăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
len con co giat vi soc thuoc te khi hut mo bung nang ngucLàm đẹp tại spa chui, cô gái sốc thuốc suýt tử vong

Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, rạng sáng 1/10, các bác sĩ đã cấp cứu một bệnh nhân bị rối loạn tuần hoàn não, nghi do ngộ độc thuốc tê.

Bệnh nhân trước đó được nhân viên một thẩm mỹ viện làm thủ thuật hút mỡ ở bụng và cánh tay cho vào máy ly tâm tách mỡ rồi bơm vào ngực, gọi là phương pháp nâng ngực bằng cách tiêm mỡ tự thân. Sau gần 5 giờ làm thủ thuật, bệnh nhân mệt và lạnh dần, co giật rồi ngất xỉu. Song, thẩm mỹ viện vẫn giữ lại bệnh nhân để "hồi sức", đến 1h sáng mới chuyển vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Sau hai ngày điều trị, bệnh nhân hiện tỉnh táo nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Phòng Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, cho biết cơ quan liên ngành đã đến kiểm tra cơ sở thẩm mỹ này, bước đầu xử phạt 17,5 triệu đồng do quảng cáo sai phép. Phòng y tế quận sẽ tiếp tục làm việc với chủ cơ sở liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ y tế.

Tuần trước, Bệnh viện Thanh Nhàn cũng tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu do bị sốc thuốc tê sau khi làm thủ thuật tái tạo thành bụng tại cơ sở thẩm mỹ này. Bệnh nhân may mắn được cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Bách