Kazakhstan thách thức OPEC+ trong nỗ lực thúc đẩy quyền tự chủ về dầu mỏ
![]() |
Ảnh: OP |
Trả lời câu hỏi của Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan Erlan Akkenzhenov cho hay, quốc gia Trung Á này, nơi bơm khoảng 2% lượng dầu của thế giới, không thể giảm sản lượng tại các dự án quan trọng do các công ty lớn nước ngoài như Chevron và ExxonMobil điều hành. Các dự án lớn như Tengiz, Kashagan và Karachaganak chiếm 70% sản lượng của Kazakhstan và chúng đang mở rộng, đẩy sản lượng quốc gia vượt xa hạn ngạch được OPEC+ phân bổ.
Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm. OPEC+ gần đây đã thừa nhận tình trạng khai thác dư thừa tích lũy là 457.000 thùng mỗi ngày và cam kết bù đắp khối lượng đó vào tháng 6 năm 2026.
Lập trường của Kazakhstan hiện có nguy cơ làm phức tạp thêm những nỗ lực cân bằng vốn đã mong manh trong liên minh.
Tuyên bố của Kazakhstan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi giá dầu ổn định nhờ kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục kiềm chế. Tuy nhiên, việc Kazakhstan ưu tiên lợi ích quốc gia có thể làm suy yếu điều đó một lần nữa.
Căng thẳng được cho là đã leo thang khi nội bộ giữa các thành viên cốt lõi của OPEC+ như Ả Rập Xê-út vô cùng thất vọng về tình trạng khai thác quá mức liên tục của Kazakhstan.
Mặc dù đã cam kết cắt giảm sản lượng đến tháng 6 năm 2026 để bù đắp, Akkenzhenov vẫn nhấn mạnh quyền kiểm soát hạn chế của Kazakhstan đối với các liên doanh và cảnh báo không nên đóng cửa các mỏ dầu đã khai thác, điều mà ông mô tả là có nguy cơ gây ra thiệt hại vĩnh viễn.
Với đường ống CPC dự kiến sẽ vận chuyển 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, xuất khẩu của Kazakhstan vẫn mạnh mẽ ngay cả khi các nhà khai thác khác cân nhắc cắt giảm sâu hơn.
Tình hình này làm nổi bật căng thẳng ngày càng gia tăng bên trong OPEC+, nơi các ưu tiên quốc gia và các thỏa thuận dầu mỏ lớn đang khiến các thành viên khó có thể thống nhất quan điểm về mục tiêu sản lượng.
Bình An