Iran tuyên bố "sốc" về số binh sĩ Mỹ thương vong, rủi ro nguồn cung năng lượng hiện hữu

12:33 | 02/03/2026

5,566 lượt xem
|
(PetroTimes) - Iran tuyên bố gần 600 binh lính Mỹ thương vong khi các căn cứ quân sự của nước này ở Bahrain bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Các đội cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường vụ tấn công gây chết người của Iran ở Beit Shemesh (Israel) vào ngày 1/3
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tấn công của Iran ở Beit Shemesh (Israel) vào ngày 1/3 - Ảnh: Reuters

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây tuyên bố đã có 560 binh lính Mỹ thương vong khi các căn cứ quân sự của nước này đặt tại lãnh thổ Bahrain bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn thông cáo của IRGC ngày 1/3 cho biết: "Các cuộc không kích nhắm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait đã khiến cơ sở này hoàn toàn tê liệt. Chúng tôi cũng phá hủy 3 hạ tầng hàng hải tại căn cứ Mohammed Al-Ahmad, đồng thời đánh trúng một trung tâm chỉ huy hải quân và cơ sở dự phòng của Mỹ tại Bahrain, gây ra thương vong lớn cho đối phương".

Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, 6 sĩ quan thuộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thiệt mạng trong một chiến dịch pháo kích của IRGC tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) hiện chỉ xác nhận 3 binh sĩ thiệt mạng ở Trung Đông - con số thấp hơn rất nhiều so với những gì Iran công bố.

Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận rằng Mỹ sẽ phải hứng chịu thêm thương vong trong chiến dịch nhằm vào Iran, song khẳng định sẽ "báo thù" cho những binh sĩ đã ngã xuống.

Ông Trump nói: "Chúng ta tiếc thương cho những người lính đã hy sinh vì đất nước và rất có thể là chúng ta sẽ phải hứng chịu thêm những mất mát trước khi nhiệm vụ hoàn tất. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho họ. Chúng ta sẽ giáng đòn trừng phạt nặng nề nhất vào những kẻ đã tạo ra nguy cơ chống lại nước Mỹ".

Được biết, các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu ở Iran đang diễn ra với cường độ cao. Báo cáo ban đầu cho thấy, Mỹ đã thực hiện 900 đòn tấn công trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch, trong khi Israel tuyên bố đã phóng tên lửa 1.200 lần trong 24 giờ.

"Mỹ và Israel đang ưu tiên làm tê liệt khả năng tấn công và lãnh đạo của Iran. Câu hỏi đặt ra là liệu Iran có thể vượt qua đợt tấn công này hay không", chuyên gia Matthew Savill thuộc viện nghiên cứu Royal United Services Institute cho biết.

Trong khi đó, theo The Guardian, các lựa chọn quân sự của Iran rất hạn chế. Chiến lược của nước này là dựa vào máy bay không người lái Shahed và tên lửa đạn đạo tốc độ cao để tự vệ thông qua các cuộc trả đũa, nhắm mục tiêu vào Israel, các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia Trung Đông.

Liên quan đến thị trường dầu mỏ, các nhà phân tích cảnh báo, kịch bản xấu nhất đối với thị trường này là việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Ông Ajay Parmar, Giám đốc phân tích dầu mỏ tại Công ty phân tích rủi ro ICIS, cho rằng tác động quân sự chỉ là yếu tố kích hoạt, còn rủi ro thực sự nằm ở khả năng gián đoạn nguồn cung dầu lưu thông qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Các nhà lãnh đạo khu vực Trung Đông và các chuyên gia kinh tế từ RBC và Barclays đều cảnh báo rằng, nếu xung đột lan rộng, giá dầu có thể dễ dàng vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Còn Rabobank tỏ ra thận trọng hơn, dự báo giá dầu có thể duy trì trên 90 USD/thùng trong ngắn hạn.

Mai Lâm

  • vingroup