Iran tố Mỹ che giấu số người thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa

08:32 | 03/02/2020

886 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Người phát ngôn Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) Ramezan Sharif mới đây nói rằng, Mỹ đang cố gắng che đậy số người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq.
iran to my che giau so nguoi thiet mang trong vu tan cong ten lua
Quân đội Iraq xác nhận 22 tên lửa của Iran đã tấn công vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại nước này vào rạng sáng ngày 8/1.

Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, hàng chục lính Mỹ đã được chẩn đoán bị chấn thương não sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào 2 căn cứ quân sự tại Iraq, nhằm đáp trả vụ ám sát tướng Qasem Soleimani.

Tuy nhiên, ông Ramezan khẳng định rằng, các binh lính Mỹ không bị thương mà đã thiệt mạng.

Ông Ramezan nói: "Tôi tin rằng, cụm từ chấn thương não phản ánh số người thiệt mạng mà Mỹ không muốn công bố. Mỹ đang cố gắng che đậy điều này, nhằm giữ lấy thể diện và chứng tỏ sức mạnh trước kỳ bầu cử".

Trước đó, Iran đã tiến hành tấn công vào các căn cứ Al-Asad và Erbil nhằm đáp trả vụ Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani - tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng (IRGC).

Hành động này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho hai căn cứ kể trên. Song, nhà chức trách Mỹ tuyên bố, vụ tấn công không gây ra thương vong nào đáng kể nào cho quân đội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cũng hoan nghênh hệ thống cảnh báo sớm, đã giúp binh lính nước này tránh được một cuộc tấn công bất ngờ.

Sau khi diễn ra cuộc tấn công, Iran cho rằng có khoảng 80 lính Mỹ thiệt mạng và 200 người bị thương.

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc