Hơn 300 tình nguyện viên Đại học Y - Dược Thái Nguyên vào TP HCM chống dịch

16:06 | 20/07/2021

393 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 20/7, Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) tổ chức lễ xuất quân, đưa 301 cán bộ, học viên, sinh viên tình nguyện chi viện TP HCM chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
Bộ Công Thương lập Tổ công tác Tiền phương lo hàng hóa thiết yếu cho miền NamBộ Công Thương lập Tổ công tác Tiền phương lo hàng hóa thiết yếu cho miền Nam
Bác sĩ chi viện TPHCM: Bác sĩ chi viện TPHCM: "Tổ quốc cần, em sẵn sàng lên đường cống hiến"
Tăng cường cung ứng hàng hóa cho phía NamTăng cường cung ứng hàng hóa cho phía Nam
Hơn 300 tình nguyện viên Đại học Y - Dược Thái Nguyên vào TP HCM chống dịch
Cán bộ, học viên và sinh viên quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP HCM, 301 cán bộ, học viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đã viết đơn tình nguyện lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch. Đoàn công tác do TS.BS Nguyễn Kiều Giang, Phó Hiệu trưởng Đại học Y - Dược Thái Nguyên làm trưởng đoàn cùng 36 cán bộ, bác sĩ và 265 sinh viên nhà trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, các tình nguyện viên trước khi lên đường đã được tập huấn kỹ các kĩ năng về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng và an toàn khi tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Hơn 300 tình nguyện viên đã được tiêm một mũi vắc xin phòng Covid-19 và được xét nghiệm Realtime RT-PCR (100% âm tính) trước khi xuất phát.

TS. BS Nguyễn Kiều Giang chia sẻ: Việc nhà trường tổ chức đoàn tình nguyện với số lượng lớn vào TP HCM chống dịch thể hiện truyền thống và triết lý “Tâm đức - Trí tài - Nhân ái” của nhà trường. Chúng tôi sẽ phát huy khả năng chuyên môn, đoàn kết, tự lực, tự cường, kỷ luật và tuân thủ sự điều hành, chỉ đạo về chuyên môn để hỗ trợ TP HCM chống dịch đến khi nào tình hình ổn định thì trở về trường.

Trước đó, trong tháng 5/2021, Trường Đại học Y - Dược cũng đã cử trên 500 cán bộ, học viên, sinh viên không ngại gian khổ, đã tình nguyện cùng ngành Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang và các địa phương tham gia trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Phú Văn