Facebook lùi lịch mở cửa lại văn phòng sang năm 2022

17:19 | 16/08/2021

846 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Công ty của tỷ phú Mark Zuckerberg vừa cho biết sẽ lùi kế hoạch mở cửa lại các văn phòng ở Mỹ cho đến hết năm nay.

Theo thông báo cho biết, các nhân viên Facebook tại Mỹ sẽ làm việc tại nhà ít nhất cho đến hết năm nay. Việc đẩy lùi kế hoạch mở cửa các văn phòng tại Mỹ trở lại do lo ngại về các trường hợp Covid-19 gia tăng do biến thể Delta. Đầu mùa hè này, Facebook đã có kế hoạch mở lại các văn phòng ở Mỹ với công suất 50% vào tháng 9. Nhưng mốc thời gian đó hiện đã được lùi lại sang tháng 1/2022 khi các ca nhiễm tăng lên.

Facebook lùi lịch mở cửa lại văn phòng sang năm 2022
Facebook lùi lịch mở cửa lại văn phòng sang năm 2022

Người phát ngôn của Facebook cho biết: “Với dữ liệu sức khỏe gần đây cho thấy các trường hợp Covid gia tăng dựa trên biến thể Delta, các nhóm của chúng tôi ở Mỹ sẽ không bắt buộc phải quay lại văn phòng cho đến tháng 1/2022. Văn phòng của Facebook tại các quốc gia khác sẽ áp dụng chính sách này. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với các chuyên gia để đảm bảo kế hoạch trở lại văn phòng mà trước hết, công ty ưu tiên sự an toàn của mọi người ”.

Facebook đã gây chú ý vào đầu năm 2020 vì là một trong những công ty đầu tiên đóng cửa văn phòng của mình, trước khi nhiều khu vực thiết lập chính sách phong tỏa. Facebook sẽ yêu cầu các nhân viên tại Mỹ của mình phải được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Công ty cho biết sẽ tiếp tục triển khai làm việc từ xa trong tương lai, CEO của công ty, Mark Zuckerberg đã chia sẻ rằng có tới 50% lực lượng lao động của công ty có thể làm việc từ xa trong 5 đến 10 năm tới.

Facebook Messenger bổ sung mã hóa đầu cuối cho các cuộc gọi thoại và videoFacebook Messenger bổ sung mã hóa đầu cuối cho các cuộc gọi thoại và video
Google và Facebook yêu cầu nhân viên phải tiêm phòng trước khi quay lại làm việcGoogle và Facebook yêu cầu nhân viên phải tiêm phòng trước khi quay lại làm việc
Facebook sẽ hạn chế quảng cáo đến đối tượng dưới 18 tuổiFacebook sẽ hạn chế quảng cáo đến đối tượng dưới 18 tuổi
Facebook xóa hơn 5.300 tài khoản, trang, nhóm có nội dung độc hạiFacebook xóa hơn 5.300 tài khoản, trang, nhóm có nội dung độc hại
Facebook gây tranh cãi vì muốn phát triển mạng xã hội dành cho trẻ emFacebook gây tranh cãi vì muốn phát triển mạng xã hội dành cho trẻ em

H.A

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps