Engie hoàn tất việc bán tài sản tại Thái Lan với giá 2,6 tỷ Euro

07:39 | 16/03/2019

133 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn năng lượng Pháp Engie hôm 14/3 công bố rằng họ đã hoàn tất việc bán cổ phần trong Glow, nhà sản xuất điện từ than ở Thái Lan, với giá 2,6 tỷ euro.  

Việc bán 69,1% này trong Glow cho tập đoàn địa phương Global Power Synergy Public Company (GPSC) đã được thực hiện "sau khi nhận được, vào ngày 8/3/2019, sự chấp thuận chính thức của Ủy ban điều tiết năng lượng Thái Lan" người khổng lồ năng lượng Pháp nói trong một tuyên bố.

Thỏa thuận được công bố vào tháng 6/2018, nhưng sau đó gặp phải trở ngại trì hoãn việc hoàn thiện. Cơ quan quản lý Thái Lan đã phản đối thương vụ vì các vấn đề cạnh tranh, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm ngoái sau khi nhận được sự đảm bảo từ Engie.

Glow có tổng công suất phát điện là 3,2 GW điện, bao gồm 1 GW than, 2 GW khí và 0,2 GW năng lượng tái tạo.

engie hoan tat viec ban tai san tai thai lan voi gia 26 ty euro
Một nhà máy điện than của Glow ở Thái Lan

Với việc bán này, Engie sẽ không còn vận hành tài sản than ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Than sẽ chỉ chiếm 6% công suất phát điện của Engie, so với 13% vào cuối năm 2015.

Trong kế hoạch chiến lược mới đưa ra vào cuối tháng 2/2019, Engie muốn bán tổng cộng 6 tỷ euro tài sản, đặc biệt là những khoản đầu tư vào điện than gây ô nhiễm cao.

Tổng giám đốc Engie, Isabelle Kocher, đã tuyên bố ý định sẽ đưa tập đoàn Pháp "thoát ra khỏi điện than hoàn toàn".

engie hoan tat viec ban tai san tai thai lan voi gia 26 ty euroEngie đầu tư sản xuất khí sinh học tại nhà
engie hoan tat viec ban tai san tai thai lan voi gia 26 ty euroTotal hoàn tất thương vụ mua lại hoạt động LNG của Engie
engie hoan tat viec ban tai san tai thai lan voi gia 26 ty euroEngie muốn mua hệ thống đường ống dẫn khí của Petrobras

Nh.Thạch

AFP