Đức đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga
![]() |
| Kế hoạch xây dựng cảng LNG ở Brunsbuettel và Wilhelmshaven của Đức đang được triển khai. Ảnh: www.en-former.com/en/lng-terminal-germany/Tư liệu. |
Phát biểu hôm Chủ nhật trước các nghị sỹ trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Đức liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói sẽ cần làm nhiều hơn nữa để đảm bảo cung cấp năng lượng an toàn cho nước Đức.
"Chúng ta phải thay đổi hướng đi để vượt qua sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ các nhà cung cấp năng lượng riêng lẻ", ông Olaf Scholz nhấn mạnh.
Đức đã phải chịu áp lực từ các quốc gia phương Tây khác để trở nên ít phụ thuộc hơn vào khí đốt của Nga, nhưng kế hoạch loại bỏ dần các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2030 và đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân khiến nước này không còn nhiều lựa chọn.
Liên quan tới cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga và khiến vấn đề cung cấp năng lượng càng trở nên cấp thiết hơn. Đầu tuần vừa qua, Đức đã tạm dừng dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) ở Biển Baltic trị giá 11 tỷ USD.
![]() |
| LNG nhập khẩu vào Đức được chuyên chở trên các xe chuyên dụng. Ảnh: CLEW (Clean Energy Wire). |
Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Đức Scholz phát biểu rằng các sự kiện trong vài ngày qua đã cho thấy chính sách năng lượng có trách nhiệm, hướng tới tương lai không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế và môi trường, mà còn mang tính quyết định đối với an ninh của nước Đức.
Thủ tướng Scholz nhấn mạnh Đức càng nhanh chóng nâng cao công suất năng lượng tái tạo thì càng tốt. Ngoài ra, Đức sẽ tăng khối lượng khí đốt tự nhiên trong các cơ sở lưu trữ của mình thêm 2 tỷ mét khối (bcm) thông qua các lựa chọn dài hạn và sẽ mua thêm khí đốt tự nhiên trên thị trường thế giới với sự phối hợp của Liên minh châu Âu.
Theo dữ liệu của nhóm công nghiệp Gas Infrastructure Europe, Đức có hầm chứa khí đốt dưới lòng đất công suất 24 tỷ mét khối (bcm), hiện đã đầy khoảng 30%.
Thanh Bình
-
Xung đột tại Iran làm đảo lộn thị trường LNG toàn cầu
-
Xung đột Trung Đông: QatarEnergy tuyên bố bất khả kháng đối với một số hợp đồng LNG
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 21/3: Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran
-
[PODCAST] Hình thành các trung tâm năng lượng quy mô lớn từ mạng lưới phân phối khí dùng chung
-
Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh
-
Chính sách Trung Quốc của ông Trump và những tác động tới thế giới (Kỳ cuối)
-
Chính sách Trung Quốc của ông Trump và những tác động tới thế giới (Kỳ 4)
-
Mỹ trước lựa chọn khó tại Iran: Leo thang xung đột hay tiếp tục ngoại giao?
-
Chính sách Trung Quốc của ông Trump và những tác động tới thế giới (Kỳ 3)
-
Iran đóng Hormuz bằng cách nào? (Kỳ 2)






