Đức chi 40 tỷ euro để đưa nền kinh tế thoát khỏi phụ thuộc than
![]() |
| Điện than hiện vẫn chiếm 1/3 sản lượng điện của Đức |
Một dự luật được thông qua hôm 22/5 là bước đi cụ thể đầu tiên đối với việc thoát than, nhằm đẩy nhanh việc cắt giảm lượng khí thải nhà kính của Đức, vì hiện tại quá chậm. "Lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, chúng tôi tổ chức một bước tái cấu trúc trước khi nó xảy ra, tạo ra việc làm mới trước khi những công việc cũ biến mất", Bộ trưởng Bộ Kinh tế Peter Altmaier nói.
Cụ thể, chính phủ liên bang Đức dự định phân bổ tới 26 tỷ euro cho một loạt các dự án cụ thể và giao cho các khu vực có hầm mỏ 14 tỷ euro khác để tài trợ cho "các dự án đáng kể". Đầu tiên là cải thiện cơ sở hạ tầng ở Bắc Rhine-Westphalia, Brandenburg, Saxony và Saxony-Anhalt, bốn tiểu bang cùng chung ba lưu vực sông, nơi tập trung các mỏ than và các nhà máy điện than. Ngoài các tuyến đường sắt mới, Berlin có kế hoạch phát triển các tổ chức nghiên cứu và chính quyền công cộng ở các khu vực này để thu hút các nhà đầu tư tư nhân.
Một khi kế hoạch viện trợ này được thông qua, chính phủ cũng sẽ lên lịch đóng cửa các mỏ than và nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, một nhiệm vụ hứa hẹn sẽ rất khó khăn và đi kèm với những khoản bồi thường nặng nề cho các công ty điều hành.
Nhìn rộng hơn, Berlin đang áp dụng một "luật khí hậu". Đây được coi là một trong những nhiệm chính của liên minh cầm quyền tại Đức. Ngoài việc tăng cường năng lượng tái tạo và từ bỏ than, vốn vẫn chiếm hơn 1/3 mức sản xuất điện, Đức cần cải thiện hệ thống cách nhiệt các tòa nhà và giảm khí thải từ ngành giao thông.
Th.Long
AFP
-
VPI dự báo giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh 5,2-7,8% trong kỳ điều hành ngày 30/10
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Thị trường dầu mỏ giữa vòng xoáy cung - cầu và địa chính trị
-
Phân tích diễn biến thị trường khí đốt toàn cầu tháng vừa qua
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?


