Nord Stream-2 có thể thay thế toàn bộ nhiệt điện than của Đức
Đặc biệt, người đứng đầu công ty lưu ý rằng công suất của đường ống dẫn khí Nord Stream-2 tương đương với 300 TWh (300 tỷ kWh) điện mỗi năm. Một khối lượng như vậy, theo lý thuyết, có thể thay thế tất cả năng lượng điện được tạo ra từ than đá ở Đức.
![]() |
Lắp đặt ống trên biển cho Nord Stream-2 |
Và quan trọng là điều này có thể thực hiện mà không cần bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào từ phía chính quyền.
Ông M. Mehren cũng lưu ý rằng Liên minh châu Âu đã cung cấp các khoản trợ cấp cho dự án Baltic Pipe với số tiền hơn 320 triệu euro và 270 triệu euro cho thiết bị kết nối khí đốt giữa Ba Lan và Litva.
Đối với việc xây dựng cảng nhập khẩu LNG tại Świnoujście của Ba Lan, EU cũng đã đầu tư hơn 200 triệu euro.
Người đứng đầu Wintershall nhận xét một cách công tâm rằng việc xây dựng Nord Stream-2 không hề ảnh hưởng gì đến người nộp thuế châu Âu, nghĩa là EU sẽ không phải chi bất kỳ khoản tiền nào từ ngân sách của mình cho dự án này, mọi chi phí đều do phía Nga đảm nhận.
Theo dự báo của M. Mehren, Đan Mạch sẽ phê duyệt lộ trình cho tuyến đường ống dẫn khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ngay trong nửa đầu năm 2019.
Được biết, với dự án Nord Stream-2, công ty Gazprom đang xây dựng 2 đường ống dẫn khí song đôi với tổng công suất 55 tỷ m3 khí mỗi năm từ bờ biển Nga xuyên qua biển Baltic đến Đức.
Chi phí xây dựng là 9,5 tỷ euro, dự kiến tuyến ống này sẽ bắt đầu vận hành vào cuối năm 2019.
Gazprom đang tích cực hợp tác với Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo, Engie của Pháp và Shell của Anh-Hà Lan trong việc thực hiện dự án.
![]() |
![]() |
![]() |
Bá Thủy
RT
-
Kết quả bóng đá hôm nay 9/12
-
Kết quả bóng đá hôm nay 8/12: Man City thua đau Man Utd trên sân nhà
-
Thổ Nhĩ Kỳ mua thêm "Rồng lửa" S-400 Nga bất chấp Mỹ cảnh báo
-
Kết quả bóng đá hôm nay 7/12
-
Tin tức thế giới 6/12: Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc “vi phạm trật tự quốc tế”
-
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước New Start vô điều kiện
- CNOOC dự định mua cổ phần tại đường ống dẫn dầu thô ở Uganda
- Bỉ khánh thành công viên điện mặt trời lớn nhất ở Benelux
- Xúc tiến đầu tư xe buýt điện thông minh tại TP HCM
- Ai sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc về LNG?
- Ấn Độ dự kiến đầu tư 13 tỷ USD vào phát triển LNG ở Bolivia
- Châu Âu: Linh hoạt các chương trình tiết giảm phụ tải
- Cuộc đua kiếm lợi nhuận từ khí thải nhà máy
- Tháng Giêng khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam
- Total đề nghị phải có thêm thời gian để chuyển đổi năng lượng
- Đào tạo chuyên gia xây dựng Văn phòng Xanh
- Người dân “lo lắng” vì điện mặt trời dư đẩy lên lưới chưa được thanh toán
- Những thách thức để xe điện có thể trở nên thông dụng