EU vẫn tiếp tục dây dưa bài bác dự án Nord Stream-2
Theo ông A. Pankin, Nga muốn Liên minh châu Âu hành động trên cơ sở lợi ích của chính mình, và không đóng vai trò là công cụ phục vụ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga cũng lưu ý rằng toàn bộ chính sách trừng phạt là một phần của chính sách cạnh tranh không trung thực và phi thị trường, buộc cả Nga và các nước phương Tây phải đưa ra các quyết định kinh tế không có lợi.
Cụ thể, ông A. Pankin đã lên tiếng vạch trần một sự thật: hiện tại có sự chống đối mạnh mẽ đối với dự án Nord Stream-2.
![]() |
Tuyến ống Nord Stream-2 vẫn đang được lắp đặt theo đúng tiến độ |
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giả sử đường ống này không được xây dựng?
Một quốc gia bất kỳ nào đó có thể cung cấp cho Ukraine một số tiền bồi thường nhất định, tương đương với doanh thu vận chuyển khí đốt quá cảnh của Nga đến châu Âu qua ngả Ukraine, để Kiev ngừng trung chuyển khí đốt của Nga tới thị trường châu Âu và khi đó khí đốt của Mỹ có thể thay thế vị trí khí đốt Nga.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh: tất nhiên, một kịch bản như vậy chỉ hoàn toàn mang tính giả thuyết và thậm chí là không tưởng.
Tuy nhiên, người ta không nên quên rằng Hoa Kỳ có khả năng coi thị trường khí đốt châu Âu là tương lai, đầy hứa hẹn.
Để thâm nhập thị trường này, Hoa Kỳ có thể thực hiện những động thái bất ngờ nhất.
Hiện tại, Mỹ đang tích cực tập trung vào khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga và châu Âu tham gia dự án Nord Stream-2.
Được biết, trước đó, vào ngày 13/3/2019, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết chống lại Nord Stream-2.
Nghị quyết này nêu rõ rằng Nord Stream-2 làm tăng sự phụ thuộc của EU vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, đe dọa thị trường nội địa châu Âu và không tuân thủ chính sách năng lượng của EU cũng như các lợi ích chiến lược của Liên minh.
Bên cạnh đó, nghị quyết tập trung nhấn mạnh rằng Nga không phải là đối tác chiến lược của EU và vì thế các thành viên của EU cần tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt để Liên bang Nga phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ngoài ra, vào ngày 12/3/2019, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ R. Perry nói rằng LNG của Mỹ có thể thực sự giải phóng châu Âu khỏi sự can thiệp của Nga và khẳng định rằng Mỹ có đủ năng lực xuất khẩu để đưa ý tưởng này thành hiện thực.
![]() |
![]() |
![]() |
Bá Thủy
RT
-
Tối hậu thư từ châu Âu: Nga không ngừng bắn, Nord Stream 2 sẽ bị khai tử
-
Vì sao Đức không muốn mở lại đường ống Nord Stream 2?
-
Thỏa thuận hòa bình Ukraine, Nga-Mỹ bí mật bàn hợp tác khí đốt để "hồi sinh" Nord Stream? Điều gì xảy ra nếu tin đồn thành sự thật?
-
Nord Stream 2 có thể được tái sử dụng cho hydro và LNG
-
Nga: Gazprom khó nhượng lại Nord Stream-2 cho nhà đầu tư Mỹ
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trump International Hưng Yên
-
Đề xuất cấp xã tự quyết định khu vực bỏ phiếu bầu cử
-
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
-
Quốc hội thông qua nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ và ấn định ngày bầu cử khóa mới
-
Đề xuất mở rộng quyền lập doanh nghiệp cho viên chức