Chile cấm xây mới nhà máy nhiệt điện than

15:21 | 12/04/2019

268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Chile Sebastian Pinera hôm thứ Năm tuyên bố rằng "sẽ không còn nhà máy nhiệt điện than" nào được xây dựng mới ở nước ông. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài tháng trước khi khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 25 (COP25) được tổ chức tại Santiago vào tháng 12/2019.

Theo ông Pinera, mục tiêu là đạt được 70% năng lượng tái tạo vào năm 2030, cao hơn nhiều so với mức 20% hiện tại. Cuối cùng, sản lượng điện tái tạo sẽ đạt 100% vào năm 2040.

chile cam xay moi nha may nhiet dien than
Chile hiện có 28 nhà máy nhiệt điện than

"Chúng tôi đang làm việc với tinh thần khẩn trương và tham vọng rất lớn là đạt được mục tiêu giảm lượng khí thải trong ngành sản xuất năng lượng của chúng tôi về 0. Chúng tôi sẽ không còn xây dựng các nhà máy nhiệt điện ở than mới", ông Pinera nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng ông đang lên kế hoạch để đóng cửa các nhà máy điện than đang hoạt động trong nước.

Tại Chile, 40% nguồn cung cấp năng lượng đến từ 28 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 5.500 megawatt. Mục tiêu là thay thế chúng bằng các nguồn năng lượng tái tạo. Theo chính phủ Chile, 93% các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng ngày nay liên quan đến năng lượng xanh.

Chile, một quốc gia đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu, đã tình nguyện tổ chức COP25 sau khi Brazil rút lui.

chile cam xay moi nha may nhiet dien thanGỡ “nút thắt” xử lý tro xỉ từ nhiệt điện than
chile cam xay moi nha may nhiet dien thanTrung Quốc giảm nhiệt điện than và ô tô chạy bằng xăng dầu
chile cam xay moi nha may nhiet dien thanMôi trường nhà máy nhiệt điện than không đáng ngại
chile cam xay moi nha may nhiet dien thanNâng bao hơi dự án nhiệt điện than BOT lớn nhất Việt Nam

H.Phan

AFP