Cuộc chuyển mình lịch sử

08:23 | 30/06/2025

59 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bắt đầu từ ngày mai, 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước sẽ đi vào hoạt động. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng, đánh dấu một cuộc chuyển mình lịch sử, hướng tới mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trong thời khắc thiêng liêng này trong lòng ta bỗng vang lên câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. (Thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17/10/1945). Từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945, từ ngày nước Việt Nam mới ra đời đến nay, đây có thể coi là cuộc cải tổ lớn nhất về tổ chức chính quyền địa phương. Việc chuyển từ mô hình ba cấp sang mô hình hai cấp thể hiện quyết tâm xây dựng một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Chúng ta xây dựng chính quyền địa phương hai cấp không chỉ nhằm cắt bỏ cấp trung gian không cần thiết, mà điều quan trọng hơn là tổ chức lại không gian cho phát triển bền vững. Với mô hình mới này, chính quyền sẽ gần dân hơn, sâu sát dân hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Cũng từ đây, Trung ương phân định rõ thẩm quyền và trao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi nơi năng động, sáng tạo, phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.

Để đi đến ngày 1/7 đã có biết bao nhiêu trí tuệ, công sức của toàn Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sát thực tiễn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Hàng “núi” công việc đã được thảo luận, lập trình. Hàng trăm nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã được thông qua. Hàng nghìn cuộc họp, tiếp xúc cử tri để lắng nghe tiếng nói phản biện sao cho cuộc cách mạng này đạt kết quả cao nhất. Cao nhất là vì con người, vì quyền lợi của người dân được đặt lên trên hết, trước hết.

Để đi đến ngày 1/7 đã có rất nhiều cuộc khảo sát từ Trung ương đến các cấp, các ngành, đến từng xã, phường, xóm thôn, làng bản. Đã có sự vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tích cực chuẩn bị cho Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của chính quyền các địa phương. Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo cụ thể để bảo đảm việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, trụ sở, chữ ký số… sao cho chính quyền cơ sở hoạt động suôn sẻ ngay từ ngày đầu.

Vẫn biết còn rất nhiều tâm tư, băn khoăn, lo lắng. Ngay cả những người trong cuộc đôi khi còn cảm thấy “mông lung”. Không ai có thể trả lời được tất cả những băn khoăn ấy. Hãy cứ làm đi, vừa chạy vừa xếp hàng. Hãy gác cái tôi sang bên, tất cả vì cái chung. Đoàn kết thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, đoàn kết trong dân là chìa quá quan trọng nhất trong bước khởi động này. Đoàn kết thì sẽ tạo nên sức mạnh muôn người như một, sẽ vơi đi những “bất bình”, “ấm ức” như một lẽ tự nhiên trong tâm lý con người, nào là phải xin nghỉ việc sớm, mất chức, xuống chức; nào là vì sao tỉnh tôi, xã tôi bề dày truyền thống như thế mà bị “mất tên”; nào là trụ sở cơ quan mới vì sao lại không đặt chỗ chúng tôi, phân bổ ngân sách sắp tới liệu có công bằng? Rồi nữa, sao tới hôm nay tỷ lệ chi trả chế độ nghỉ việc cho cán bộ, công chức mới đạt hơn 50%. Sẽ còn rất nhiều câu hỏi khác, và đó là điều bình thường. Có những câu hỏi còn phải cùng nhau trả lời trong đại hội Đảng các cấp và trong quá trình vận hành bộ máy mới. Thực tiễn sẽ cho chúng ta câu trả lời khách quan nhất. Mà con người chính là chủ thể tác động tới thực tiễn, điều chỉnh và cải tạo thực tiễn, để rồi qua đó đúc rút thành những bài học kinh nghiệm quý, thành lý luận cách mạng.

Mặc dù thời gian chuẩn bị cho cuộc cải cách to lớn này tương đối ngắn, nhưng việc hoàn thành đúng kế hoạch đã cho thấy sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ, nhất quán từ Trung ương đến địa phương. Điều đó chứng tỏ năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành đã được nâng lên rõ rệt. Đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm chính trị rất cao nhằm chấm dứt tình trạng chồng chéo, phân tán về chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp chính quyền.

Ngày trọng đại đã đến. Nhìn lại lịch sử nước nhà chúng ta thấy, một khi Đảng vì Dân, Dân tin Đảng, cùng hướng tới mục tiêu cao cả nhất vì đất nước giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc thì nhất định sẽ giành chiến thắng. Ngày mai sẽ là một dấu mốc lớn không chỉ về mặt tổ chức nhà nước mà còn mang tính chiến lược lâu dài. Nếu được thực hiện hiệu quả, cuộc cải cách vĩ đại này sẽ góp phần tạo ra một bộ máy chính quyền năng động, gần dân, sát thực tế và phục vụ tốt hơn cho sự phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hải Đường