Công dân Nhật Bản ở Trung Quốc “im lặng” sau vụ xả thải Fukushima
![]() |
Người biểu tình phản đối việc xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào ngày 24 tháng 8 năm 2024 tại Tokyo |
Trong các thông điệp được truyền thông nhà nước khuếch đại, Bắc Kinh trong nhiều tháng đã gọi quyết định xả nước của Nhật Bản là ích kỷ, có hại cho môi trường và sức khỏe con người, mặc dù cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho rằng nó an toàn.
Sau các đợt công bố bắt đầu vào thứ Năm, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm toàn diện đối với tất cả thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản, làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai nước láng giềng, vốn trở nên leo thang bởi một loạt căng thẳng thương mại, địa chính trị và chính trị lịch sử.
“Khi bạn ra ngoài, hãy cố gắng cẩn thận, chẳng hạn như tránh nói to bằng tiếng Nhật một cách không cần thiết”, đại sứ quán Nhật cho biết trong một cảnh báo đăng trên trang web của mình hôm thứ Sáu.
Thông báo cũng khuyến cáo người dân “hết sức cẩn thận xung quanh đại sứ quán” nếu họ có kế hoạch đến đại sứ quán.
Lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo về các cuộc biểu tình liên quan đến vụ xả thải, sau khi 100 người biểu tình xuống đường hôm thứ Năm để phản đối vụ việc này.
Nhưng những hàng dài người xếp hàng tại các nhà hàng sushi ở Hồng Kông đã xác nhận tuyên bố của nhiều người rằng họ không quan tâm đến vấn đề này và sẽ tiếp tục đến các nhà hàng Nhật Bản.
Tại Hàn Quốc, đại sứ quán Nhật Bản đã đưa ra thông báo khuyến cáo công dân nước này "cư xử thận trọng" và tránh "những rắc rối không cần thiết" do có kế hoạch tụ tập quanh đại sứ quán.
Cảnh sát Hàn Quốc hôm thứ Năm đã bắt giữ 16 người biểu tình xông vào đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.
Anh Thư
AFP
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Lộ diện nhiều khí tài "khủng" tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Chuyện về Quốc kỳ và Quốc huy đầu tiên sang Mỹ
-
Kỳ cuối: Bắc Cực - tâm điểm cạnh tranh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc