Cô bé 12 tuổi khiến cả thế giới phải... im lặng trong 6 phút

09:52 | 26/02/2013

2,011 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Severn Cullis Suzuki, cô bé 12 tuổi đến từ đến từ Canada đã khiến hàng ngàn đại biểu có mặt trong Hội nghị về môi trường và phát triển của LHQ năm 1992 tại Rio de Janeiro, Brazil lặng thinh khi nghe bài phát biểu của mình...

Severn Cullis Suzuki (ngoài cùng bên phải) và các bạn của em tại Hội nghị về môi trường và phát triển trái đất của LHQ tổ chức tại Rio de Jannero năm 1992

Từ đó đến nay, nhiều bạn nhỏ trên thế giới vẫn coi Severn Cullis Suzuki như một tấm gương dám nói, dám làm, dám hành động vì môi trường sống của tất cả chúng ta.

Suzuki tại một hội nghị năm 2007. Cô chia sẻ, nguồn cảm hứng và tình yêu với môi trường của cô được truyền từ chính cha mình, một nhà môi trường học...

Tất nhiên, tầm nhìn của một cô bé 12 tuổi và một người phụ nữ ngoài ba mười giờ đã khác. Thế nhưng, 12 tuổi – ở lứa tuổi chỉ  cần  “biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” ấy, Suzuki đã chạm đến trái tim của triệu triệu con người trên trái đất, đã quyên góp được 26 ngàn USD từ những việc nhỏ như bán bánh quy, nước chanh để gây quỹ... làm lộ trình đi đến Hội nghị môi trường ở Rio de Janeiro, Brazil năm đó. Trong hơn 5 tỉ con người sống trên trái đất (thống kê lúc bấy giờ), ai có thể làm được điều kỳ diệu này?

Video bài phát biểu của Suzuki tại Hội nghị về môi trường và phát triển của LHQ năm 1992:

PV (st)