Chuyên gia Nga đánh giá sự nguy hiểm của coronavirus đột biến
Mặc dù coronavirus đột biến nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1% bộ gen của nó và sự lây nhiễm không trở nên nguy hiểm hơn, một nhà dịch tễ học và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nga nói với Sputnik.
“Các đột biến coronavirus tồn tại, nhưng chúng không làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng. Đây là lý do tại sao các xét nghiệm sàng lọc mà chúng ta có hiện nay có thể phát hiện cả coronavirus đã bị đột biến”, chuyên gia Alexandre Gorélov giải thích.
Các đột biến khác
Các đột biến của SARS-Cov-2 đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia. Vào tháng 10, một trong số chúng, dễ lây lan hơn, đã được phát hiện ở Na Uy.
Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã tìm thấy một biến thể của SARS-Cov-2 có sáu đột biến gen khác nhau. Nó xuất hiện vào tháng 6 ở đông bắc Tây Ban Nha trước khi lan sang các nước châu Âu khác. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, nó là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh mới.
Tổng cộng, hơn 48 triệu trường hợp đã được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins. Hơn 1.233.000 trường hợp tử vong đã được ghi nhận.
Chuyên gia Nga đề xuất cách tiêu diệt virus corona nhanh gọn lẹ |
Bất chấp khủng hoảng Coronavirus, ngành năng lượng tái tạo vẫn tăng doanh thu |
Điều tồi tệ còn ở phía trước, General Electric cảnh báo |
Nh.Thạch
RT
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
Mỹ đặc biệt “để mắt” tới các tàu chở dầu của Iran
-
Tổng thống Nga yêu cầu tăng tài trợ cho năng lượng hạt nhân trên không gian
-
Ông Putin giải thích vì sao Nga tấn công các cơ sở năng lượng Ukraine
-
Nhật Bản áp lệnh trừng phạt chống lại ngành công nghiệp và dầu khí Nga
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
-
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2024
-
Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng, chống ma túy trong trường học
-
Hà Nội xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính