Bất chấp khủng hoảng Coronavirus, ngành năng lượng tái tạo vẫn tăng doanh thu
Một cơ sở sản xuất điện sinh khối của Albioma |
Từ tháng 1 đến tháng 3/2020, doanh thu của Albioma, chủ yếu hoạt động ngoài Pháp, đã tăng 13% lên 130,9 triệu euro, theo một thông cáo báo chí. Sự gia tăng này có được là nhờ sự "hoạt động tốt của tất cả các cơ sở năng lượng tái tạo mặc dù bối cảnh khó khăn gây ra bởi cuộc khủng hoảng y tế".
Hoạt động sinh khối nhiệt ở Pháp của Albioma, chiếm phần lớn doanh thu, tăng 16% lên 115,8 triệu euro, nhờ việc thực hiện các tiêu chuẩn xử lý khói và hoãn bảo trì do bối cảnh dịch bệnh.
Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, doanh thu của Albioma giảm 7% xuống còn 11,6 triệu euro, do "chủ yếu là do điều kiện ánh nắng mặt trời không thuận lợi ở La Reunion, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương".
Liên quan đến lĩnh vực này, Albioma đã xác nhận mục tiêu của mình cho năm 2020. "Không tính các tác động mới liên quan đến coronavirus", nhóm dự kiến thặng dư hoạt động gộp từ 200 đến 210 triệu euro và lợi nhuận ròng từ 48 đến 54 triệu euro.
Tiềm năng khai thác năng lượng địa nhiệt ở Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ |
Điện gió ngoài khơi: Tiềm năng lớn phát triển nền kinh tế xanh |
Mỹ: Lần đầu tiên điện gió đứng đầu ngành năng lượng tái tạo |
Nh.Thạch
AFP
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Cần xây dựng luật riêng về năng lượng tái tạo
-
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phát triển năng lượng mặt trời cần đảm bảo an toàn hệ thống điện
-
6 vấn đề nóng trong dự thảo Luật Điện lực
-
Quản lý và phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo như thế nào?