Chỉ có người ngoài hành tinh mới ngăn được Dòng chảy phương Bắc-2

17:47 | 24/01/2019

2,281 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Dòng chảy phương Bắc-2 (Nord Stream-2) chỉ bị dừng lại nếu có "cuộc đổ bộ của người ngoài hành tinh". Đó là khẳng định ngày 23/1 của người đứng đầu công ty Áo OMV Rainer Seele, tham gia dự án.

Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ đi vào hoạt động, bất chấp sự phản đối của Mỹ, người đứng đầu công ty OMV Rainer Seele nói.

Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 gần đây lại trở thành tâm điểm chú ý sau khi đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenelle gửi thư cho một số công ty Đức gợi ý về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt từ Washington vì hỗ trợ dự án. Truyền thông Đức, trích dẫn các nguồn tin sau đó, đã cho biết Bộ Ngoại giao Đức coi hành động này là một sự khiêu khích và khuyến nghị các công ty không trả lời bức thư.

chi co nguoi ngoai hanh tinh moi ngan duoc dong chay phuong bac 2
Tàu rải ống Solitaire lắp đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc-2

“Chỉ cần tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với tình trạng đầu tư của Đức, nếu họ từ chối sự cho phép đã đưa ra trước đó. Nói một cách đơn giản, dự án này sẽ được thực hiện”, người đứng đầu công ty OMV, đối tác của Gazprom trong dự án, nói.

Phó Tổng giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga, Alexey Grivach, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik đã bày tỏ ý kiến ​​của mình về triển vọng của dự án.

"Dự án đang tiến triển thành công, một phần đáng kể của đường ống ngoài khơi đã được lắp đặt. Hai tàu rải ống, Solitaire và tàu đặt ống lớn nhất thế giới Pionangu Spirit, đang làm việc tại các khu vực khác nhau trên biển, cho phép chúng tôi làm việc với tốc độ tốt. Không có cơ sở pháp lý nào để dừng lại. Hoa Kỳ cố gắng gây áp lực lên những người tham gia dự án, lên chính phủ Đức, không đem lại thành công. Vì vậy, chúng tôi có thể chắc chắn rằng nếu không có điều gì đó phi thường xảy ra, dự án sẽ được tiếp tục thực hiện", ông Alexey Grivach nói.

Dòng chảy phương Bắc-2 dự định xây dựng đường ống dẫn khí đốt với công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức và đi theo cùng một tuyến đường với Nord Stream 1, qua vùng lãnh hải của năm quốc gia, Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Dự án này là kết quả hợp tác giữa tập đoàn Gazprom của Nga với một số công ty châu Âu: tập đoàn năng lượng Đức Wintershall và Uniper, nhóm Shell Hà Lan-Anh, nhóm Engie của Pháp và OMV của Áo.

chi co nguoi ngoai hanh tinh moi ngan duoc dong chay phuong bac 2Nga lật tẩy ý đồ của Mỹ đe dọa Đức tham gia Dòng chảy phương Bắc-2
chi co nguoi ngoai hanh tinh moi ngan duoc dong chay phuong bac 2Berlin coi các lá thư đe dọa của Mỹ với các doanh nghiệp Đức là sự khiêu khích lớn
chi co nguoi ngoai hanh tinh moi ngan duoc dong chay phuong bac 2Mỹ gửi thư đe dọa các công ty Đức tham gia Dòng chảy phương Bắc 2
chi co nguoi ngoai hanh tinh moi ngan duoc dong chay phuong bac 2Dòng chảy Phương Bắc-2 đang “giết dần giết mòn” Ukraina
chi co nguoi ngoai hanh tinh moi ngan duoc dong chay phuong bac 2Châu Âu thừa nhận không thể ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc-2

H.Phan

Sputnik