Dòng chảy Phương Bắc-2 đang “giết dần giết mòn” Ukraina

06:59 | 06/01/2019

3,259 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc-2 đang làm mất hiệu lực các đòn trừng phạt và “giết dần giết mòn” Ukraina, Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt.  

Theo lời ông, Liên minh châu Âu và NATO cần có những hành động quyết liệt hơn đối với Nga.

"Ở đây, vấn đề Dòng chảy Phương Bắc- 2 chính là trọng tâm: đường ống dẫn khí này làm mất hiệu lực các lệnh trừng phạt. Dự án đang hủy hoại chính Ukraina. Nếu việc vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraina bị dừng lại, Kiev sẽ không chỉ bị hao hụt nguồn thu đáng kể, mà trước hết còn không đảm bảo được an toàn trước Nga", Ngoại trưởng Ba Lan nói.

dong chay phuong bac 2 dang giet dan giet mon ukraina
Xây dựng Dự án Dòng chảy phương Bắc-2

Trước đó, lãnh đạo Đảng Batkivshchyna ở Ukraina, bà Yulia Tymoshenko, cũng tuyên bố rằng việc siết chặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga không nhằm nhò gì với quá trình hiện thực hóa Dòng chảy phương Bắc-2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng: “Dự án đường ống dẫn khí có liên quan đến nhu cầu gia tăng tiêu thụ năng lượng ở các nước châu Âu và đồng thời để ngỏ khả năng vận chuyển khí đốt qua Ukraina”.

Dự án Dòng chảy phương Bắc-2 bao gồm việc lắp đặt hai đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối/năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic tới Đức. Mốc kết thúc xây dựng dự kiến ​​là cuối năm 2019.

dong chay phuong bac 2 dang giet dan giet mon ukrainaChâu Âu thừa nhận không thể ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc-2
dong chay phuong bac 2 dang giet dan giet mon ukrainaĐức tái khẳng định quan điểm với Dòng chảy phương Bắc-2
dong chay phuong bac 2 dang giet dan giet mon ukrainaMỹ hứa với Ukraine sẽ chống dự án Dòng chảy Phương Bắc-2
dong chay phuong bac 2 dang giet dan giet mon ukrainaMỹ quyết chặn Dòng chảy phương Bắc-2 của Nga
dong chay phuong bac 2 dang giet dan giet mon ukrainaMỹ quyết vô hiệu hóa vũ khí năng lượng của Nga

S.Phương

AP

  • el-2024