Châu Âu tự tin về việc đã tìm ra nguồn thay thế khí đốt từ Nga
![]() |
| Một tàu chở khí hóa lỏng tại cảng Dakar, Senegal (Ảnh: Marine Traffic). |
Theo các báo cáo được gửi về Ủy ban châu Âu (EC), các quốc gia ở châu Phi, ví dụ như Nigeria, Senegal và Angola, được cho là những nhà cung cấp khí đốt tiềm năng với một lượng lớn khí đốt hóa lỏng chưa được khai thác.
Chính vì vậy, EC đang lên kế hoạch công bố các thỏa thuận hợp tác năng lượng với các quốc gia ở châu Phi kể trên cùng với một vài quốc gia khác vào cuối tháng này, như một phần trong nỗ lực cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga. Hiện tại, Nga là nhà cung cấp năng lượng chính cho EU khi đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên của khối.
Trước đó, EU đã cam kết sẽ cắt giảm ít nhất 2/3 sản lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào năm tới và loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga vào năm 2030.
Để đạt được mục tiêu này, EU cần phải thiết lập lại ngay lập tức mối quan hệ với các nhà cung cấp truyền thống và nhanh chóng tiếp cận các nhà cung cấp mới nổi. Bên cạnh các quốc gia châu Phi thì Mỹ, Ai Cập, Israel, Azerbaijan và Australia được cho là có thể cung cấp nhu cầu khí đốt đang thiếu hụt của EU.
Tuy vậy, để đạt được mục tiêu trên, giới chuyên gia nhận định các nước EU sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhằm thương thảo hợp đồng cũng như xây dựng các hệ thống truyền tải năng lượng mới.
Theo Dân trí
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Trao quyền thực chất để doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt tăng trưởng
-
Tin tức kinh tế ngày 31/7: Bộ Xây dựng giải ngân hơn 26.000 tỷ đồng trong 5 tháng tới
-
Cơ chế chia sẻ rủi ro - Nền tảng để Petrovietnam thực hiện nhiệm vụ chiến lược vì lợi ích quốc gia




