Caracas đình chỉ đàm phán với phe đối lập sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ
![]() |
| Tổng thống Nicolas Maduro |
Phái đoàn của Venezuela sẽ không tham gia một loạt cuộc đàm phán mới với phe đối lập, dự kiến diễn ra vào ngày 8-9/8 tại Barbados. Quyết định này được Tổng thống Nicolas Maduro đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 ký một sắc lệnh áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Venezuela.
"Mặc dù phái đoàn đối lập đã có mặt ở Barbados cho các cuộc hội đàm dự kiến trong tuần này, Tổng thống Nicolas Maduro đã quyết định không cử phái đoàn đến tham gia vì sự gây hấn nghiêm trọng diễn ra liên tục bởi chính quyền Mỹ chống lại Venezuela, bao gồm cả việc phong tỏa bất hợp pháp các hoạt động kinh tế, thương mại và tài chính của chúng tôi", theo thông báo của chính phủ Venezuela được đăng trên tài khoản Twitter của Tổng thống Nicolas Maduro.
“Chính phủ cũng bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc trước việc ông Juan Guaido chào mừng, khuyến khích và ủng hộ những hành động của Mỹ chống lại chủ quyền của đất nước Venezuela và chống lại quyền cơ bản nhất của người dân nước này”, thông báo viết thêm.
Chính quyền Venezuela cho biết họ chỉ đình chỉ tạm thời các cuộc đàm phán chứ quyết không từ bỏ các cuộc đối thoại với phe đối lập.
Ngày 5/8, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đóng băng toàn bộ tài sản của chính phủ Venezuela tại Hoa Kỳ. Sắc lệnh cũng cấm mọi giao dịch với chính quyền Caracas.
Gọi các biện pháp này là "khủng bố kinh tế" chống lại Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt mới "không có cơ sở pháp lý theo quan điểm của luật pháp quốc tế" và đại diện cho "hệ tư tưởng không khoan dung và độc tài" của Nhà Trắng.
Nh.Thạch
AFP
-
Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Khu trục hạm Mỹ chặn tàu chở dầu Nga tiến vào Venezuela
-
Ấn Độ "quay lưng" với dầu Nga sau đòn trừng phạt của Mỹ
-
Nga từ bỏ quyền kiểm soát tài sản dầu mỏ quan trọng tại Serbia
-
Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng
-
Cần cơ chế "vượt trội" để bứt phá phát triển năng lượng trong giai đoạn mới
-
Quốc hội đánh giá cao dấu ấn điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại

