Iran thay đổi chiến lược xuất khẩu dầu thô nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ
(PetroTimes) - Iran mới đây đã áp dụng các chiến lược mới trong hoạt động xuất khẩu dầu thô của mình sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên quốc gia này vào tháng 11/2018.
Xuất khẩu dầu thô của Iran trong tháng 5/2019 đã giảm xuống mức 500.000 thùng mỗi ngày (bpd), góp phần giảm thêm nguồn cung trên toàn cầu. Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran ngày càng trở nên khó khăn hơn kể từ khi Mỹ áp đặt lại các lệnh trừng phạt vào tháng 11 sau khi nước này rút khỏi hiệp định hạt nhân ký hồi năm 2015 với sáu cường quốc thế giới. Tehran hiện cũng không còn báo cáo số liệu khai thác dầu thô cho Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Các nước vùng Vịnh tăng cường bảo vệ nguồn cung dầu mỏ |
Anh điều đặc nhiệm hải quân tới Vịnh Ba Tư để đối phó Iran? |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
- Thị trường dầu mỏ những ngày qua có gì mới?
- OPEC đề cao tiềm năng hợp tác với "điểm nóng" Namibia
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu
- Hàn Quốc khánh thành kho nhập khẩu dầu khí mới
- Phân tích và dự báo tác động địa chính trị và chiến lược của OPEC tới thị trường dầu khí trong tương lai