Cận cảnh cây mai ‘khủng’ được trả giá hàng tỷ đồng
Những ngày Tết, vườn nhà anh Trần Công Thạnh (SN 1967, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) có hàng ngàn lượt người đến sân nhà để chụp hình cây mai “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Cây mai có chiều cao khoảng 5 mét, tán lá rộng tương ứng 5 mét, gốc cây có chu vi khoảng 1,2 mét.
Hơn 10 năm nay, người dân tìm đến cây mai để chụp hình nhiều lắm. Ngày trước, đường chưa trải nhựa nên người dân đi lại còn khó khăn và ít biết cây mai này nhiều. Cây mai có tuổi thọ 50 năm. Ngày trước, cây được trồng trong chậu gỗ.
Cây mai này đối với gia đình anh Thạnh xem như vô giá và nhất định không bán. Nhiều người đến ngỏ lời mua cũng không dám đưa ra giá. Lần gần đây, một “đại gia” không nói tên đã trả đến vài tỷ đồng nhưng gia đình anh Thạnh vẫn chưa quyết định.
Mai vàng rực rỡ đón nắng xuân
(Petrotimes) – Nếu như cành đào báo hiệu xuân về ở phía Bắc trong cái lạnh thì ở phương Nam, cây mai khoe sắc thắm trong nắng ấm mùa xuân. |
Thực hư cây mai giá 1,5 tỷ đồng
(Petrotimes) - Những ngày gần đây, người dân Sài Gòn râm ran bàn tán về cây mai có giá 1,5 tỷ đồng. PV Petrotimes đã gặp chủ nhân rao bán cây mai trên để tìm hiểu thực hư. |
Những cây hoa “khủng” của mùa Tết 2013
(Petrotimes) - Các cây đào, mai này không những là cây to, có thâm niên, mà còn có giá bán cao, lên tới hàng trăm triệu đồng, có hình dáng độc đáo và được các ông chủ của chúng chăm sóc với chế độ khá đặc biệt. |
Hưng Long
-
Năm 2023, "hệ sinh thái" của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?
-
Tài sản đại gia gốc Nam Định sụt giảm dù thị trường hồi phục
-
Đại gia "kín tiếng" sau dự án cầu Trần Hưng Đạo là ai?
-
Bất ngờ về doanh nghiệp vốn "siêu khủng", "siêu ảo" ở Hà Nội, TPHCM
-
Jeon Ji Hyun phủ nhận tin đồn ly hôn chồng đại gia
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
-
Thúc đẩy liên kết vùng qua các dự án hạ tầng chiến lược
-
Đề xuất cơ chế cho Chính phủ được điều chỉnh quy định trong luật để gỡ vướng
-
Tăng tốc cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%
-
Đánh giá toàn diện tình hình 6 tháng đầu năm, chuẩn bị cho mô hình chính quyền 2 cấp