Bồ Đào Nha hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đối mặt giá năng lượng tăng vọt
![]() |
Thủ tướng Antonio Costa |
Đặc biệt, Chính phủ Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu theo diễn biến của giá nhiên liệu.
"Chúng tôi sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm xăng dầu tương đương với việc giảm thuế VAT xuống 13%", Thủ tướng Antonio Costa giải thích trong buổi trình bày về chương trình của chính phủ trước Quốc hội.
Bồ Đào Nha đang chờ Ủy ban châu Âu bật đèn xanh để tạm thời giảm thuế VAT đối với các sản phẩm xăng dầu, hiện ở mức 23%.
Đối với năng lượng điện, Lisbon và Madrid đã đệ trình một đề xuất chung lên Brussels vào cuối tháng Ba để giảm giá điện ở bán đảo Iberia.
Liên minh châu Âu đã cho phép hai nước này thực hiện "các biện pháp ngoại lệ" để giảm giá khí đốt được sử dụng để sản xuất điện.
Ông Costa cho biết: “Đề xuất này có thể giúp Bồ Đào Nha tiết kiệm cho các gia đình và doanh nghiệp lên đến 690 triệu euro mỗi tháng”.
Ngoài các biện pháp nhằm giảm hóa đơn năng lượng, ông Costa cho biết thêm rằng Chính phủ cũng đang lên kế hoạch viện trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp khó khăn nhất, cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.
Nh.Thạch
AFP
-
EVN đề xuất cơ chế giá điện mới: Tạo nguồn lực đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn
-
Phân tích thị trường khí đốt tháng 8/2025
-
Dự báo giá năng lượng cho mùa đông tới tại Mỹ
-
Bản tin Năng lượng xanh: Equinor hủy bỏ các kế hoạch điện gió ngoài khơi quan trọng vì chi phí tăng cao
-
Bản tin Năng lượng xanh: Bồ Đào Nha có kế hoạch nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tiêu thụ điện lên 93% vào năm 2030
-
Giá xăng RON95-III tăng lên gần 20.000 đồng/lít từ chiều 16/10
-
VPI dự báo giá xăng tăng 0,9-1,5% trong kỳ điều hành ngày 16/10
-
Dự thảo Nghị định ưu đãi hạ tầng điện: Bước đi quan trọng trong chuyển đổi năng lượng quốc gia
-
Cần bổ sung danh mục các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
EVN thử nghiệm giá điện bán lẻ hai thành phần: Bước chuẩn bị cho cải cách cơ chế giá điện