Bản tin Năng lượng xanh: National Grid bán cho Brookfield chi nhánh năng lượng tái tạo trị giá 1,7 tỷ USD của Mỹ

15:28 | 26/02/2025

748 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Brookfield Asset Management Ltd. đã đồng ý chi 1,7 tỷ USD trong một thỏa thuận mở rộng hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo trên bờ tại Mỹ khi công ty đặt cược rằng nhu cầu về điện từ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng tăng.
Bản tin Năng lượng xanh: National Grid bán  cho Brookfield chi nhánh năng lượng tái tạo trị giá 1,7 tỷ USD của Mỹ

National Grid (Anh) bán cho Brookfield chi nhánh năng lượng tái tạo trị giá 1,7 tỷ USD của Mỹ

Brookfield đặt cược 1,7 tỷ USD vào năng lượng tái tạo với việc tăng nhu cầu về AI và năng lượng dữ liệu, công bố thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh năng lượng tái tạo trên bờ của National Grid tại Mỹ, trong đó có các công viên năng lượng mặt trời và các trang trại gió trên bờ.

Thỏa thuận này là khoản đầu tư lớn mới nhất của Brookfield vào năng lượng tái tạo, sau khoản đầu tư trị giá 1,75 tỷ bảng Anh vào các trang trại gió ngoài khơi của Anh vào năm ngoái. Thỏa thuận với National Grid cung cấp cho Brookfield danh mục các dự án đang hoạt động và các dự án khác trong giai đoạn phát triển nâng cao.

Jeh Vevaina, Giám đốc đầu tư toàn cầu của nhóm năng lượng tái tạo và chuyển đổi của Brookfield cho biết: “Chúng tôi đã xem qua các thông báo về thu nhập của các công ty công nghệ lớn của Mỹ, và tất cả các công ty này đều đã tái khẳng định chiến lược trung tâm dữ liệu của mình”. “Nhu cầu đó không hề chậm lại. Trên thực tế, nhu cầu đang tăng lên đáng kể”.

Giao dịch dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/ 2026. Đây là một phần của chương trình huy động vốn trị giá 6,8 tỷ bảng Anh (8,6 tỷ đô la Mỹ) do National Grid công bố vào năm ngoái để tài trợ cho các khoản đầu tư vào mạng lưới điện của Anh.

Thỏa thuận này diễn ra khi các nhà phát triển chờ đợi tin tức về tính bền vững của các ưu đãi thuế được ghi trong Đạo luật Giảm phát (IRA) do cựu tổng thống Joe Biden thông qua. Cho đến nay, các hành động của Tổng thống Donald Trump chủ yếu nhắm vào năng lượng gió ngoài khơi. Nhánh hành pháp ít có khả năng tác động đơn phương đến các cơ sở về cơ bản được xây dựng trên đất tư nhân và được các nhà lãnh đạo của cả hai đảng chính trị lớn ủng hộ.

Giám đốc Vevaina của Brookfield không lo ngại điều này sẽ tác động đến lợi nhuận từ khoản đầu tư Năng lượng tái tạo của National Grid. Thay vào đó, đây là thời điểm đầu tư xanh mang lại lợi ích cho những người chơi có quy mô và niềm tin. "Năng lượng tái tạo không còn bị chi phối bởi chính sách của chính phủ nữa". "Nó được chi phối bởi nhu cầu của doanh nghiệp".

Bộ phận năng lượng tái tạo của National Grid phát triển, xây dựng, sở hữu và vận hành các công viên năng lượng mặt trời lớn, các trang trại gió trên bờ và các tài sản lưu trữ pin tại Mỹ. Công ty có 1,8 gigawatt đang hoạt động và 1,3 gigawatt khác đang được xây dựng.

Công ty của Anh này vẫn giữ các bộ phận khác trong hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các mạng lưới điện và khí đốt tự nhiên mà công ty sở hữu tại New York và Massachusetts, phục vụ cho hơn 20 triệu người. Công ty cũng có một liên doanh với RWE AG của Đức để phát triển điện gió ngoài khơi ở vùng Đông Bắc nước Mỹ.

BP từ bỏ mục tiêu năng lượng tái tạo và tập trung trở lại vào nhiên liệu hóa thạch

Hôm thứ Tư (26/2), Giám đốc điều hành của BP sẽ công bố từ bỏ mục tiêu tăng sản lượng điện tái tạo lên gấp 20 lần vào năm 2030, tập trung trở lại vào nhiên liệu hóa thạch, như một phần của sự thay đổi chiến lược để giải quyết mối lo ngại của nhà đầu tư về thu nhập.

Cổ phiếu của BP đã hoạt động kém hơn các đối thủ trong những năm gần đây và công ty dầu mỏ lớn này đã hủy bỏ mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu và khí đốt vào năm 2030.

BP sẽ tổ chức ngày thị trường vốn và Giám đốc điều hành Murray Auchincloss sẽ thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty từ bỏ mục tiêu tăng công suất phát điện tái tạo lên gấp 20 lần trong giai đoạn 2019-2030 lên 50 gigawatt.

Các nguồn tin cho biết BP cũng sẽ từ bỏ mục tiêu đạt thu nhập cốt lõi (EBITDA) là 49 tỷ USD trong năm nay và thay vào đó đặt mục tiêu tăng trưởng phần trăm hàng năm. BP đã không đạt được mục tiêu EBITDA năm 2024 là 40,9 tỷ USD. Các nguồn tin cho biết công ty cũng sẽ công khai kế hoạch thoái vốn tài sản và cắt giảm các khoản đầu tư carbon thấp khác để giảm nợ và tăng lợi nhuận.

Môi trường đầu tư đã thay đổi sau khi Tổng thống Donald Trump, một người ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, tái đắc cử.

Áp lực càng trở nên mạnh mẽ hơn đối với BP ​​sau khi nhà đầu tư Elliott Investment Management mua gần 5% cổ phần. Elliott đang yêu cầu cải tổ, trong đó có yêu cầu thắt chặt kỷ luật chi phí tại BP. Một nguồn tin riêng cho biết Elliott muốn BP cắt giảm chi tiêu cho năng lượng xanh và bán các tài sản như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Dưới thời người tiền nhiệm Bernard Looney, BP đã cam kết vào năm 2020 sẽ cắt giảm 40% sản lượng dầu khí trong khi tăng trưởng nhanh năng lượng tái tạo vào năm 2030. Năm 2023, BP đã hạ mục tiêu cắt giảm xuống còn 25% .

Kể từ khi nhậm chức, Auchincloss đã giảm tốc độ đầu tư vào năng lượng tái tạo và công bố kế hoạch cắt giảm chi phí và giảm 5% nhân viên.

NTPC của Ấn Độ có kế hoạch đầu tư hơn 23 tỷ USD vào năng lượng tái tạo ở Madhya Pradesh

Hôm thứ Hai (24/2), Công ty điện lực nhà nước Ấn Độ NTPC đã công bố rằng họ sẽ đầu tư hơn 2 nghìn tỷ rupee (khoảng 23,07 tỷ USD) vào các dự án năng lượng tái tạo tại bang Madhya Pradesh. Công ty đã công bố một số khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo mà họ có kế hoạch thực hiện.

Dự án bao gồm lắp đặt công suất 20 gigawatt với khoản đầu tư 1,2 nghìn tỷ rupee. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để xây dựng các dự án lưu trữ thủy điện bơm công suất 800 megawatt và các nhà máy điện không sử dụng năng lượng hóa thạch khác trong bang.

Công ty NTPC và công ty con NTPC Green Energy đã ký các thỏa thuận với chính quyền bang để đầu tư, trong đó có các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện và các nguồn tài nguyên trung hòa carbon khác. Thời hạn đầu tư không được nêu rõ./.

Thanh Bình

Reuters