Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng vọt
![]() |
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã gia tăng mua dầu thô của Nga, đồng thời ghi nhận số lượng tàu chở dầu cập cảng từ Trung Đông nhiều hơn.
Con số này có thể tiếp thêm động lực cho đà tăng của giá dầu, bởi mức nhập khẩu trung bình trong tháng 7 cao hơn đáng kể so với 6,2 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Bloomberg lưu ý rằng đây là mức nhập khẩu thấp nhất của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ; lần gần nhất nước này nhập khẩu dầu thô ở mức 6,2 triệu thùng/ngày là vào tháng 11/2015.
Giá dầu trong tuần này đã hạ nhiệt so với mức đỉnh của tuần trước sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau, qua đó một lần nữa làm dấy lên kỳ vọng về khả năng đạt được hòa bình.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành không kích Iran trong 13 đêm liên tiếp, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz một lần nữa gần như bị đóng băng, đồng thời xung đột lan rộng sang Biển Đỏ. Tại đây, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê-út và ngay sau đó tấn công hai tàu chở dầu. Các vụ tấn công này buộc nhiều tàu chở dầu khác phải quay đầu, đồng thời đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng.
Theo các thông tin mới nhất, Mỹ đã ngừng các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày thứ Sáu và không ghi nhận thêm vụ tấn công nào trong suốt cuối tuần. Đáp lại, Iran cũng tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.
Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran giấu tên cho biết, chừng nào Mỹ không nối lại các cuộc tấn công thì Iran cũng sẽ không có hành động quân sự đáp trả. Tuy nhiên, triển vọng về một nền hòa bình lâu dài tại Tehran vẫn còn rất mong manh.
"Hiện tại, sự hoài nghi lớn hơn nhiều so với sự lạc quan về việc các cuộc tấn công đã tạm dừng. Đây chỉ là một khoảng lặng mang tính chiến thuật chứ không phải dấu hiệu của một thỏa thuận thực sự", vị quan chức giấu tên nói với Reuters.
Bình An

