Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vài nơi

06:30 | 04/07/2022

60 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (4/7), Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi, cục bộ có mưa to; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vài nơi; chiều tối mưa dông rải rác.
Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vài nơi
Hà Nội hôm nay (4/7), ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay (4/7), Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ngày 5/7, Bắc Bộ cục bộ có nắng nóng. Từ đêm 5-8/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Từ ngày 6-8/7, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 8-13/7 từ Đà Nẵng đến Bình thuận có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và tối.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Những ngày tới, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 4/7/2022:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

H.M