Aramco đặt mục tiêu 12GW điện gió, điện mặt trời và 2 triệu tấn hydro xanh cho phát triển bền vững
Aramco đã ủng hộ các dự án năng lượng tái tạo lớn như dự án Sudair Solar 1,5GW, không đưa ra nhiều thông tin chi tiết về mục tiêu năng lượng gió và năng lượng mặt trời cũng như kế hoạch hydro xanh của mình. Đại diện Tập đoàn lớn nhất thế giới cho biết các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ giảm 14 triệu tấn CO2 mỗi năm, trong khi sẽ cắt giảm 11 triệu tấn CO2 khác thông qua CCS.
“Tham vọng của chúng tôi là đạt được mức phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động vào năm 2050 và báo cáo bền vững của chúng tôi nhấn mạnh mục tiêu là tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới về năng lượng an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng, đồng thời góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng rộng rãi hơn”, Giám đốc điều hành Aramco, Amin H. Nasser cho biết.
![]() |
Aramco đặt mục tiêu 12GW điện gió, điện mặt trời và 2 triệu tấn hydro xanh cho phát triển bền vững |
Bên cạnh đó, Aramco đang tập trung đầu tư dài hạn. Trong bối cảnh kinh tế và năng lượng toàn cầu không chắc chắn, Tập đoàn này sẽ tiếp tục tích hợp các công nghệ đột phá vào hoạt động của mình trong thập kỷ tới và hơn thế nữa.
Phương pháp tiếp cận của Aramco về hydro dường như khác với nhiều ông lớn dầu khí khác, bên cạnh các dự án hydro màu xanh lam cũng khám phá hàng loạt các công nghệ hydro xanh tạo ra hydro thông qua điện phân từ năng lượng tái tạo.
Công ty nhấn mạnh, việc kinh doanh amoniac xanh/hydro xanh có tiềm năng hỗ trợ giảm lượng khí thải đáng kể trong các lĩnh vực khó khử carbon như vận tải hạng nặng, hệ thống sưởi và các ứng dụng công nghiệp.
Tất nhiên, do phát thải khí mê-tan ngược dòng và thiết bị chuyển hóa khí mê-tan không có khả năng thu giữ tất cả CO2 thải ra trong quá trình sản xuất, hydro xanh được coi là carbon thấp, thay vì carbon 0. Vì vậy, giải pháp này không có khả năng tồn tại lâu dài khi thế giới đang chạy đua để đạt được mục tiêu net-zero. Trên thực tế, EU có kế hoạch nhập khẩu hàng triệu tấn hydro màu xanh lá cây, trong khi không đưa ra lời ủng hộ nào đối với hydro xanh lam.
Aramco trước đó đã vận chuyển thử nghiệm lô hàng amoniac xanh đến Nhật Bản, nơi có nhiều khả năng là thị trường xuất khẩu chính của Tập đoàn này.
Và trong khi phần lớn thế giới hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng giá khí đốt, khiến hydro xanh không hấp dẫn trong ngắn hạn, thì Arab Saudi không nhập khẩu hoặc xuất khẩu khí đốt tự nhiên, có nghĩa là giá không bị ảnh hưởng bởi thị trường toàn cầu.
Một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu và Nghiên cứu Dầu khí King Abdullah cho thấy rằng hiện nay hydro màu xanh lam sản xuất tại Arab Saudi có thể được sản xuất với giá 1,34 USD/kg - chỉ cao hơn 0,44 USD/kg so với hydro màu xám, không suy giảm và thấp hơn nhiều so với giá tương đương của hydro xanh là 2,16 USD/kg. Nhưng đến năm 2030, sự khác biệt dự kiến sẽ thu hẹp, với hydro tái tạo ở mức 1,48USD/kg và màu xanh lam là 1,13USD/kg.
Aramco có thể phải cạnh tranh với dự án hydro xanh 4,3GW hiện đang được xây dựng tại Neom, với mục tiêu xuất xưởng 1,2 triệu tấn amoniac xanh vào năm 2026.
Tổng cộng, Aramco đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải carbon ở khâu thượng nguồn ít nhất 15% vào năm 2035. Tất cả các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính của Tập đoàn này sẽ được kết hợp nhằm mục đích giảm hoặc giảm thiểu hơn 50 triệu tấn CO2. Công ty cũng có các dự án tiết kiệm năng lượng, giảm khí mê tan, công nghệ carbon thấp.
![]() |
![]() |
![]() |
P.V
-
Saudi Aramco báo cáo lợi nhuận tăng 90% trong quý II
-
Hoa Kỳ: California đặt mục tiêu đầy tham vọng về điện gió ngoài khơi
-
Hydro - Nguồn năng lượng sạch đầy tiềm năng
-
Chuyển động Năng lượng bền vững tuần qua (1/8 - 7/8): Thị trường hydro xanh tăng trưởng mạnh mẽ
-
Ra mắt “Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời”
- Trung Quốc đầu tư gần 7,5 tỷ USD xây nhà máy pin ô tô tại Hungary
- Sinh viên Bách khoa chế tạo vật liệu thu dầu tràn từ vỏ sầu riêng
- Chuyển dịch năng lượng: Khác biệt lớn giữa các khu vực trên thế giới
- Trina Solar xây dựng nhà máy quang điện loại N mang lại giá trị lớn hơn cho ngành công nghiệp điện
- Tiết kiệm năng lượng - Xu thế tất yếu của các công trình tương lai
- Ra mắt “Hệ thống cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời”
- Thị trường hydro xanh toàn cầu sẽ tăng hơn 6.000% vào năm 2031
- Hoa Kỳ: 5 GW điện gió đã đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022
- Shell chuẩn bị xây dựng mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu hydro tại Thượng Hải
- Nhu cầu than toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022
- Tọa đàm "Quản trị tài chính cho chuyển dịch năng lượng công bằng"
- 8 nhiệm vụ, giải pháp triển khai Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu