Andurand: Nhu cầu dầu toàn cầu có thể tăng vào năm 2023

09:41 | 30/12/2022

3,035 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhà giao dịch Hedge Fund Andurand nói với Bloomberg rằng nhu cầu dầu toàn cầu có thể tăng tới 4% trong năm tới nếu thế giới thoát khỏi hoàn toàn các hạn chế do Covid.
Andurand: Nhu cầu dầu toàn cầu có thể tăng vào năm 2023

Andurand cho biết trong một tweet rằng nhu cầu dầu có thể tăng từ 3 triệu đến 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023 nhờ việc chuyển sang sử dụng dầu từ khí đốt.

Giá dầu thô đã tăng vài tuần trước sau khi Trung Quốc công bố những thay đổi sâu rộng nhất đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, bao gồm nới lỏng các yêu cầu kiểm tra và hạn chế đi lại. Ngoài ra, những người nhiễm Covid-19 nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng hiện được phép cách ly tại nhà thay vì điều trị tại các cơ sở quản lý tập trung.

Thật không may, một làn sóng Covid lớn mới nhất ở nước này đã gây ra sự hốt hoảng trên thị trường và buộc giá dầu phải đảo chiều.

Theo công ty dữ liệu y tế Airfinity, hơn 5.000 người có thể chết mỗi ngày vì Covid-19 ở Trung Quốc, với phân tích rủi ro tử vong của công ty cho thấy rằng 1,3 đến 2,1 triệu người có thể chết trong đợt bùng phát dịch bệnh hiện tại của quốc gia này.

Mặt khác, Andurand cho biết nhu cầu dầu có thể sẽ bị hạn chế do sự tăng trưởng nhanh chóng của lĩnh vực xe điện và nhà phân tích này cho rằng xe điện có thể thay thế tới 600.000 thùng dầu mỗi ngày.

Eric Nuttall, đối tác và nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Ninepoint Partners LP, mới đây đã nói với Financial Post rằng giá dầu sẽ quay trở lại mức 100 USD/thùng vào năm 2023. Theo các nhà phân tích, nhiều yếu tố cản trở đà tăng của giá dầu trong năm nay, bao gồm cả chính sách "zero Covid" của Trung Quốc và việc phối hợp giải phóng SPR của một số chính phủ, sẽ không còn tồn tại vào năm 2023. Cùng với các lệnh trừng phạt đối với dầu khí của Nga, điều này sẽ làm tăng giá dầu. Ông Nuttall cũng dự đoán rằng lĩnh vực năng lượng sẽ tiếp tục vượt trội so với các lĩnh vực thị trường khác do nhu cầu cao đối với các cổ phiếu dầu khí.

Tuần trước, Ngân hàng Mỹ (BofA) đã dự đoán rằng dầu Brent có thể nhanh chóng vượt qua mức 90 USD/thùng nhờ vào chính sách ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế.

Bình An