Ai Cập hỗ trợ Lebanon hạ nhiệt cuộc khủng hoảng năng lượng
![]() |
| Tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng ở Lebannon |
Bộ trưởng Năng lượng Lebanon Walid Fayad cho biết người đồng cấp Ai Cập, Mohamed Ahmed Chaker, có thể làm nhiều hơn những gì đã thỏa thuận hồi tháng trước về viện trợ năng lượng cho nước này.
Theo ông, các cuộc thảo luận giữa Lebannon với các nhà chức trách Ai Cập đang được tiến hành và nhiều khả năng quốc gia châu Phi này có thể cung cấp "lượng khí đốt tự nhiên bổ sung" cho Lebannon. Xin nhắc lại, vào tháng 9, Syria, Jordan và Ai Cập đã ký, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, một bản ghi nhớ hỗ trợ cho cuộc khủng hoảng năng lượng ở Lebanon.
Theo thỏa thuận này, Lebanon sẽ được cung cấp khí đốt tự nhiên từ Ai Cập thông qua đường ống dẫn khí đốt đi qua Jordan và Syria. Một nguồn cung cấp điện được sản xuất ở Jordan cũng được lên kế hoạch kéo tới Lebanon.
Tuần trước, các nhà chức trách Lebanon đã có các cuộc thảo luận với các quan chức ở Jordan. Lebannon đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất kể từ sau vụ nổ vào tháng 8 năm 2020 tại cảng Beirut, làm hỏng đường ống cung cấp nhiên liệu và đẩy giá lên.
Lực lượng Hezbollah ở Lebanon cho biết họ sẽ tiếp tục nhập nhiên liệu từ Iran để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hiện nay, bất chấp các lệnh trừng phạt của các cường quốc phương Tây nhằm vào Tehran.
Nh.Thạch
AFP
-
Châu Âu đối mặt nguy cơ mới từ nguồn cung dầu
-
Lo ngại về khủng hoảng năng lượng và y tế ở châu Á
-
Ấn Độ phê duyệt kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi trị giá hơn 8,8 tỷ USD
-
Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?
-
Malaysia đã vượt qua 100 ngày khủng hoảng năng lượng toàn cầu như thế nào?
-
Biển Đen sẽ là “nút thắt” thương mại tiếp theo của thế giới?
-
Sau khi rời OPEC, tập đoàn dầu khí UAE phát triển như thế nào?
-
Khoáng sản chiến lược trở thành “vũ khí” mới trong cạnh tranh Mỹ - Trung
-
Trung Quốc vượt qua “cơn bão dầu” từ xung đột Mỹ - Iran như thế nào?
-
Ông Trump đổi đối sách với Iran, liệu có hiệu quả?




