AGL sẽ đầu tư 13 tỷ USD vào năng lượng tái tạo
Nhà sản xuất điện hàng đầu của Australia đặt mục tiêu cung cấp lên đến 12 GW các dự án năng lượng tái tạo mới trước năm 2036 và dự kiến tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua sự kết hợp của các tài sản trên bảng cân đối kế toán, các thỏa thuận bao tiêu và quan hệ đối tác.
AGL vào tháng 5 đã từ bỏ kế hoạch chia tách sau sự phản đối của tỷ phú Mike Cannon-Brookes, cổ đông hàng đầu và nhà hoạt động khí hậu. Hiện, công ty có mục tiêu tạm thời là bổ sung 5 GW năng lượng tái tạo mới vào năm 2030.
![]() |
| AGL sẽ đóng cửa các nhà máy điện than kể từ năm 2035, trong ảnh là nhà máy điện Liddell. |
Chủ tịch AGL Patricia McKenzie cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi kỳ vọng có thể tiếp cận nguồn vốn rộng hơn và thu hút các nhà đầu tư mới, dẫn đến chi phí vốn thấp hơn và hoạt động kinh doanh bền vững hơn”.
AGL, một trong những công ty gây ô nhiễm hàng đầu của đất nước, hiện đặt mục tiêu đóng cửa nhà máy điện Loy Yang A vào năm 2035. Bên cạnh đó, AGL đang triển khai việc đóng cửa nhà máy điện Liddell vào tháng 4/2023 và Bayswater từ năm 2030 đến 2033.
Công ty cho biết lượng phát thải khí nhà kính hàng năm dự kiến sẽ giảm từ 40 triệu tấn xuống mức "0" (net-zero) khi hoàn thành việc đóng cửa các nhà máy điện than.
Tỷ phú Cannon-Brookes đã thúc đẩy AGL đẩy nhanh việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than và đại tu chiến lược của mình để tập trung vào khử carbon và năng lượng tái tạo.
Là một phần của chiến dịch đó, chi nhánh đầu tư Grok Ventures của vị tỷ phú này đã đề cử thêm bốn giám đốc vào hội đồng quản trị. Grok Venture hiện giữ 11,3% cổ phần trong nhà sản xuất điện.
AGL cũng cho biết dự kiến lợi nhuận sau thuế từ 200 triệu đô la Úc (130 triệu USD) đến 320 triệu đô la Úc trong năm tài chính này, so với mức 225 triệu đô la Úc được báo cáo năm ngoái.
PV
-
“Cởi trói” thị trường điện: Kỳ vọng cú hích thể chế từ Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Thế giới dịch chuyển sang quỹ đạo năng lượng mới
-
Kế hoạch năng lượng khẩn cấp của EU có đủ sức hóa giải khủng hoảng?
-
Phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển: Tháo “nút thắt” để bứt phá
-
Gắn năng lượng tái tạo với kinh tế biển: Hướng đi chiến lược từ thực tiễn phía Nam
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Chính sách thuế cần ứng phó nguy cơ xe điện giá rẻ từ nước ngoài vào Việt Nam
-
Hydro trắng: Kho báu tiềm ẩn và cơ hội cho Việt Nam
-
Hà Nội ưu tiên hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ cho các dự án công nghiệp môi trường
-
Chính thức thành lập Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam

