73 sản phẩm đạt giải “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019”

15:00 | 19/10/2019

392 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/10, tại Hà Nội, Sở Công Thương TP Hà Nội tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019” với 73 sản phẩm tiêu biểu được trao giải.    
73 san pham dat giai thiet ke mau san pham thu cong my nghe ha noi nam 2019
Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Lê Hồng Thăng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Lê Hồng Thăng cho biết: Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cả nước hiện có 5.411 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 1.864 làng nghề, làng nghề truyền thống và 115 nghề truyền thống đã được công nhận tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 1,5 triệu người ở hơn 2.000 làng nghề trên khắp đất nước.

Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Lê Hồng Thăng nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nghề thủ công mỹ nghệ. Các nghề thủ công mỹ nghệ đã và đang góp phần tạo dựng bản sắc văn hóa riêng của Thăng Long – Hà Nội, đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô; góp phần tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chuyển lao động từ sản xuất nông nghiệp sang ngành nghề phi nông nghiệp, giải quyết và tạo ra nhiều việc làm cho lao động nông thôn, ngoại thành, bảo đảm an sinh xã hội.

Với mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các nghệ nhân trên địa bàn TP Hà Nội phát huy những ý tưởng sáng tạo, thiết kế ra những mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật đáp ứng và phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách hàng; góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khẳ năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

73 san pham dat giai thiet ke mau san pham thu cong my nghe ha noi nam 2019
Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các tác giả có sản phẩm đạt giải Nhất cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019”

Với chủ đề “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ thiết kế sáng tạo”. Năm 2019, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nghệ nhân, thợ giỏi, các cá nhân trên địa bàn Hà Nội với tổng số 261 sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm: Sản phẩm gốm sứ; sản phẩm mây tre, giang đan, guột tế; sản phẩm sơn mài; sản phẩm khảm trai, gỗ, đồng, đá; và nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác.

Sau các vòng chấm thi nghiêm túc, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 73 sản phẩm đạt giảỉ gồm 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 20 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Đây là các sản phẩm được đánh giá đáp ứng các tiêu chí như tính sáng tạo, tính thẩm mĩ, tính thương mại và tính thân thiện với môi trường.

Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Lê Hồng Thăng khẳng định, cuộc thi không chỉ tìm ra những sản phẩm đạt giải mà quan trọng là đã khơi dậy được tính sáng tạo, lòng say mê thiết kế của các nghệ nhân, thợ giỏi trên địa bàn Thủ đô; là tiền đề quan trọng tạo ra một phong trào thi đua thiết kế mẫu mới trong làng nghề Hà Nội, góp phần khắc phục thiếu sót trong thiết kế mẫu sản phẩm mới cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.

Nguyễn Hoan

73 san pham dat giai thiet ke mau san pham thu cong my nghe ha noi nam 2019

CPTPP: Nâng cao phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ
73 san pham dat giai thiet ke mau san pham thu cong my nghe ha noi nam 2019

Hanoi Gift Show 2019: Thúc đẩy kết nối quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ
73 san pham dat giai thiet ke mau san pham thu cong my nghe ha noi nam 2019

Phát động cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019
73 san pham dat giai thiet ke mau san pham thu cong my nghe ha noi nam 2019

Từ thủ công sang điện tử