420 câu đố vui của người thầy viết bằng… chân
Bìa cuốn "420 câu đố vui thông minh" của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký
Cuốn sách gồm 18 chương, đề cập đến những chủ đề hết sức phong phú và đa dạng: về các loài hoa, các con vật, các loài cá, các tỉnh thành trong nước hay về các danh nhân trong lịch... Mỗi chủ đề giống như một bài thơ dài, trong đó phản ánh một cách sinh động bản chất của đối tượng mà câu đố đang đề cập đến. Đối tượng đó không ở đâu xa, mà ở ngay trong cuộc sống của các bạn nhỏ: là lá, hoa, cây cối, chim muông, là bánh trái, các vật dụng… Bên cạnh thế giới thiên nhiên phong phú sống động, các bạn nhỏ sẽ được dịp tìm hiểu, khám phá, rung động trước thế giới lịch sử, địa lý đầy quyến rũ, thú vị.
Hầu hết các câu đố trong 420 câu đố vui thông minh đều sử dụng thể thơ lục bát, chỉn chu về vần điệu giúp các em dễ đọc và dễ thuộc. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký hy vọng đây sẽ là cái cớ, là cú hích nhỏ để các em học sinh, các lớp học hay mỗi gia đình nhỏ trên khắp cả nước hình thành nên câu lạc bộ thử tài trí thông minh, cùng tham gia vui đố để vừa có thể chơi vừa tìm hiểu kiến thức phong phú trong cuộc sống.
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký cho biết: “Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ và khám phá. Đến với tập câu đố này các bạn sẽ thỏa sức phát huy trí tưởng tượng và óc tò mò, suy đoán để nhận biết, để cảm xúc thế giới thiên - địa - nhân với tất cả những quan hệ đa chiều, đa diện, đa sắc màu một cách thật gần gũi, giản dị mà vô cùng bất ngờ, lý thú”.
Đến nay, gia tài sáng tác của Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký đã đạt con số 30 đầu sách. Các tác phẩm của ông luôn thấm đẫm tư tưởng nhân văn và giáo dục sâu sắc. Song cách thể hiện lại rất giản dị, hồn nhiên, dí dỏm, tinh tế, giàu hình ảnh, nhạc điệu và cảm xúc nên được bạn đọc gần xa háo hức đón đọc, được tái bản nhiều lần với số lượng hàng chục ngàn bản.
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28/6/1947 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Ông bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi, 7 tuổi đi học dùng chân viết. Hai lần ông được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi. Năm 1970, ông tốt nghiệp ĐH Tổng hợp, khoa Ngữ văn, sau đó đi dạy và trở thành Nhà giáo ưu tú năm 1992, Nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân. Ông được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khen ngợi là tấm gương vượt khó tuyệt vời và trở thành huyền thoại sống cho bao thế hệ học trò. Tuổi trẻ học đường cả nước 50 năm qua đã biết đến và coi Nguyễn Ngọc Ký là một thần tượng khi được học bài “Em Ký đi học” (sách Tập đọc lớp 3 từ 1964 – 1983), “Anh Ký đi học” (sách Kể chuyện lớp 4 từ 1983 – 2000), “Bàn chân kỳ diệu” (sách Tiếng Việt lớp 4 từ 2000 đến nay). |
N.H
-
Tuyên dương 200 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu 2023
-
Tiết lộ những ngày cuối đời của thầy giáo viết chữ bằng chân Nguyễn Ngọc Ký
-
Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
-
Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
-
Bộ GD&ĐT yêu cầu phải thực hiện nghiêm phòng, chống Covid-19
-
Thông xe 20km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bước đột phá trong kết nối hạ tầng vùng Đông Nam Bộ
-
[Chùm ảnh] Ngắm tượng Phật Quan âm cao nhất Đông Nam Á
-
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại Bình Dương
-
Ông ăn chả thì bà cũng đừng ăn nem!
-
Thanh niên TP HCM trải nghiệm AI và nghề làm đẹp
- Tử vi tuần mới (14-20/4/2025): Tuổi Hợi vận may tài lộc, tuổi Sửu cơ hội thăng tiến
- Tử vi tuần mới (7-13/4/2025): Tuổi Mùi hạnh phúc vẹn tròn, tuổi Mão công danh sáng rõ
- Tử vi tháng 4/2025: Tuổi Ngọ sự nghiệp khởi sắc, tuổi Thân vượng vận đào hoa
- Tử vi tuần mới (31/3-6/4/2025): Tuổi Tý tài lộc vượng phát, tuổi Dậu quý nhân trợ vận
- Tử vi tuần mới (24-30/3/2025): Tuổi Sửu nỗ lực không ngừng, tuổi Dần tài lộc bội thu
- Việt Nam tăng hạng vượt bậc về chỉ số hạnh phúc
- Tử vi tuần mới (17-23/3/2025): Tuổi Thân tài chính khởi sắc, tuổi Dậu sự nghiệp thuận lợi
- Tử vi tuần mới (10-16/3/2025): Tuổi Tý chuyển biến tích cực, tuổi Thìn công danh khởi sắc