Công nhân các KCN ở Thái Bình: Tuần hành phản đối Trung Quốc

11:57 | 15/05/2014

3,441 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai ngày nay, công nhân ở các khu công nghiệp tại tỉnh Thái Bình đã tổ chức tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam.

Sáng nay 15/5, hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp đóng trên địa bàn phường Phúc Khánh, TP Thái Bình đã tập trung biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981. Đoàn biểu tình diễu hành quanh khu công nghiệp, nơi có nhiều công ty của Trung Quốc đóng tại đây.

Trước đó, sáng 14/5, hơn 2.000 công nhân chi nhánh Công ty Sao Vàng (chuyên sản xuất giày da xuất khẩu tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã tập trung tuần hành phản đối Trung Quốc. Cuộc tuần hành phản đối diễn ra trật tự, không xảy ra tình trạng đập phá nhà máy. Từ 7h sáng, công nhân tụ tập trước cổng chi nhánh Công ty Sao Vàng, sau đó kéo vào trong khuôn viên công ty. Nhiều người giương cao cờ đỏ sao vàng và băng rôn, khẩu hiệu như: “Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi biển Việt Nam”; “China get out”; “Hãy đứng lên bảo vệ Tổ quốc”; “Việt Nam ơi, hãy đoàn kết bảo vệ biển đảo quê hương”; “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”…

Sau đó, nhiều công nhân diễu hành bằng xe máy từ công ty ra các đường phố của thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ). Có đoàn diễu hành đến cầu Nguyễn (tại đây có một cơ sở của Công ty Sao Vàng); có đoàn kéo đến Công ty Thép Shengli (Công ty có 100% vốn Trung Quốc tại cầu Nghìn, huyện Quỳnh Phụ). Các công nhân còn mang theo chiêng, trống, tạo một không khí sôi động… Đến khoảng gần 10h thì những công nhân diễu hành tự động giải tán.

Liên đoàn Lao động Thái Bình đang phối hợp với công đoàn cơ sở và các nhà máy của Trung Quốc để tuyên truyền, tránh tình trạng manh động.

Một số hình ảnh cuộc diễu hành sáng 14/5 tại Quỳnh Phụ:

Một số hình ảnh tại Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình sáng 15/5:

Thu Trang

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc