Áp thấp nhiệt đới gây mưa to ở Trung và Nam Bộ

19:57 | 03/06/2018

382 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam, áp thấp nhiệt đới gây mưa to cho Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn vì áp thấp nhiệt đới
Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão khi gần quần đảo Hoàng Sa
Trong tháng 6 có thể xuất hiện 2 cơn bão

Chiều 3/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi lên phía Bắc, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Nam, sức gió tối đa 60 km/h, tương đương cấp 7, giật tăng hai cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa to ở Trung và Nam Bộ
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới chiều 3/6.

Đến 13h ngày mai (4/6), tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 240 km, sức gió tối đa 75 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.

So với dự báo buổi sáng, thời điểm áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão chậm hơn, phải đến chiều mai. Nguyên nhân là phía Đông của Philippines đang có một vùng xoáy thấp. Dự báo vùng xoáy thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão, tương tác với áp thấp nhiệt đới ở trong biển Đông khiến cho đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới còn nhiều thay đổi.

Dự báo chiều nay của đài Việt Nam tương đồng với đài Hong Kong, đều cho rằng bão đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng ngày 6/6. Đài TSR của Đại học London (Anh) đã thay đổi hướng đi, cho rằng bão vào đảo Hải Nam, nhưng lệch về phía vịnh Bắc Bộ.

Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió mạnh, đất liền mưa to

Áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão khiến khu vực giữa biển Đông có mưa dông mạnh, gió mạnh tăng dần từ cấp 6 lên 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa to ở Trung và Nam Bộ
Biển Đông đang có nhiều nhiễu động.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 13 đến 17,5 độ vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113 độ kinh Đông.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh, đêm qua và hôm nay vùng ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70 mm. Một số nơi mưa rất to như Quảng Ngãi 130 mm, An Khê (Gia Lai) 103 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 180 mm.

Trong ba ngày tiếp theo, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa to và rải rác có dông. Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ) và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Áp thấp nhiệt đới được hình thành từ một vùng thấp trên biển Đông ngày 1/6. Nếu mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão thứ ba trên biển Đông trong năm nay. Hai cơn bão đầu đều xuất hiện rất sớm, từ tháng 1-2.

VNE