Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu ổn định bất chấp căng thẳng chính trị
![]() |
Vào sáng ngày 7 tháng 12 năm 2021, lượng khí đốt được vận chuyển qua đường ống dẫn khí Yamal lên tới 10 triệu kWh, theo Gascade.
Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu đang được các nhà phân tích giám sát đặc biệt do căng thẳng xung quanh Ukraine. Hôm 7/12, tổng thống Mỹ và Nga đã gặp nhau qua cầu truyền hình để xoa dịu căng thẳng ở biên giới Ukraine.
Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ cáo buộc Nga đang ấp ủ ý định can thiệp quân sự vào Ukraine, quốc gia đã xung đột với Nga từ năm 2014. Trong vài tuần qua, Moscow đã ồ ạt đổ quân về hướng gần biên giới Donbass, nơi đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt giữa các phe ly khai thân Nga và các lực lượng Ukraine.
Các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng khí đốt mới. Nga dường như đang sử dụng lá bài khí đốt xuất khẩu sang châu Âu để tác động đến các cuộc đàm phán theo hướng có lợi cho mình.
Hiện tại, không có gì cho thấy Nga sẽ cắt giảm nguồn cung. Xu hướng vẫn là đàm phán.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
- Đức muốn cấm vận dầu Nga mà không có Hungary
- EU công bố Chiến lược năng lượng nhằm loại bỏ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
- Ba Lan nói Na Uy nên chia sẻ lợi nhuận dầu khí "khổng lồ" của mình
- Nhật Bản phản đối Trung Quốc khoan dầu ở Biển Hoa Đông
- Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO: Được và mất?
- Đức, Ý chấp thuận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble
- Cựu Thủ tướng Đức Schroeder rời khỏi hội đồng quản trị Rosneft
- Hungary cảnh báo lệnh trừng phạt Nga "như bom hạt nhân"
- Nga cấm Tổng thống Joe Biden và loạt quan chức Mỹ nhập cảnh
- Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 16/5 - 21/5
- G7 lên kế hoạch hình thành một liên minh mua dầu
- Tây Ban Nha tăng cường quan hệ năng lượng với Qatar