Vườn ươm "hạt giống đỏ", khơi nguồn năng lượng mới từ mái trường THPT Nguyễn Văn Cừ
![]() |
Đại hội Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ lần thứ II đã diễn ra tốt đẹp. |
Đảng bộ vững mạnh - nền móng của niềm tin và lý tưởng
Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ hiện có ba chi bộ với 73 Đảng viên, lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Ngay từ những ngày đầu thành lập trong bối cảnh sáp nhập (trường được sáp nhập từ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Hoàng Văn Thụ vào năm 2020) Đảng bộ nhà trường đã xác định rõ: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương” là phương châm hành động xuyên suốt. Sinh hoạt Chi bộ được duy trì nghiêm túc, gắn liền với tự phê bình, phê bình và kiểm tra, giám sát nội bộ. Mỗi nghị quyết của Đảng ủy đều đi vào thực chất - có quy chế, đầu việc, thời hạn và cơ chế giám sát rõ ràng.
Trong tập thể Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - luôn là người tiên phong trong nêu gương, đổi mới và hành động. Đồng chí trực tiếp đứng lớp giảng dạy, đăng ký nội dung nêu gương cá nhân, thường xuyên khích lệ đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chính sự gương mẫu và tận tâm của người đứng đầu đã củng cố niềm tin trong tập thể cán bộ, đảng viên và giáo viên, tạo nên môi trường chính trị tư tưởng vững vàng, là “mảnh đất lành” để gieo mầm những “hạt giống đỏ”, những học sinh ưu tú mang trong mình khát vọng cống hiến và lý tưởng cách mạng.
Từ thực tiễn đó có thể thấy, công tác phát triển đảng viên trong học sinh của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã và đang được triển khai bài bản, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương. Như đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương từng nhấn mạnh:
“Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Công tác này không chỉ góp phần bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, mà còn là giải pháp giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ kế cận, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. Đó là quy luật tất yếu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay - khi bồi dưỡng thế hệ kế tục vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tầm chiến lược lâu dài".
Và trên tinh thần ấy, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã cụ thể hóa chủ trương thành hành động thiết thực. Chỉ riêng năm học 2024 - 2025, nhà trường đã bồi dưỡng 41 quần chúng ưu tú, trong đó 9 học sinh xuất sắc được kết nạp vào Đảng. Tổng kết giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ đã kết nạp 17 đảng viên mới (6 giáo viên, 11 học sinh), bình quân mỗi năm 3 - 4 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên nữ tăng đều, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao sức chiến đấu và sức sống của tổ chức Đảng, khẳng định mô hình xây dựng Đảng trong trường học là hướng đi đúng, giàu ý nghĩa và hiệu quả.
Điều đáng quý là, ở mái trường này việc bồi dưỡng đảng viên học sinh không mang tính hình thức, mà được tiến hành bài bản: từ tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, đến phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, kết nạp và rèn luyện sau kết nạp. Qua đó, các em không chỉ trưởng thành trong nhận thức mà còn trưởng thành trong hành động - sống trách nhiệm, tự tin, có hoài bão và khát vọng cống hiến.
![]() |
Buổi kết nạp đảng viên mới - là các học sinh tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. |
Khi lý tưởng trở thành hành động
Còn nhớ trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Lời dạy ấy, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho công tác giáo dục - đào tạo và xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.
Thấm nhuần tư tưởng đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã xác định rõ: “Coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học”.
Ở trường THPT Nguyễn Văn Cừ, tinh thần ấy không chỉ được quán triệt mà còn được cụ thể hóa bằng những mô hình, việc làm thiết thực. Nơi đây, Đảng và Nhà trường đã cùng nhau kiến tạo một vườn ươm "hạt giống đỏ”, khơi nguồn năng lượng mới cho Đảng từ chính thế hệ trẻ.
Và từ mái trường Nguyễn Văn Cừ, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, khẳng định vị thế trên con đường khoa học - nghệ thuật - an ninh - quốc phòng… Họ chính là những “nguồn năng lượng mới” được thắp sáng từ ngọn lửa lý tưởng Đảng.
![]() |
Tiến sĩ Lê Đức Dũng, cựu học sinh khóa 1992-1995, hiện là Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Năng lượng Nhiệt - Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội. |
Tiến sĩ Lê Đức Dũng, cựu học sinh khóa 1992-1995, hiện là Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Năng lượng Nhiệt - Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội, luôn nhắc đến mái mái trường THPT nơi anh theo học cùng những người thầy, người cô như nguồn cảm hứng đầu đời đã nuôi dưỡng ước mơ và nhân cách của mình.
Trong ký ức của anh, thầy Nguyễn Thế Thường (nguyên Hiệu trưởng nhà trường đồng thời là giáo viên dạy bộ môn Toán) là người để lại dấu ấn sâu sắc nhất. “Thầy Thường là một người rất giản dị, tận tụy và đầy tâm huyết. Những buổi trò chuyện của thầy không chỉ truyền cho chúng tôi kiến thức, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng vào tương lai. Tôi biết thầy rất bận, nhưng thầy vẫn dành nhiều thời gian để bồi dưỡng môn Toán ngoài giờ cho học trò. Chính sự tận tâm ấy khiến tôi xúc động và tự nhủ phải cố gắng học tập để không phụ công thầy” - Tiến sĩ Dũng chia sẻ.
![]() |
Một tiết mục văn nghệ của học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ. |
Thiếu tá Đào Thị Thanh Mai, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, là cựu học sinh khóa 2002-2005 nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc khi chị còn là học sinh tại trường. Suốt ba năm học, Thanh Mai được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ và phong trào Đoàn - Hội của nhà trường. Ngày đó, chị thường tự viết kịch bản ngắn, dàn dựng và cùng các bạn biểu diễn trên sân khấu - những vở kịch tuyên truyền, hài hước nhưng đầy ý nghĩa.
Chị vẫn nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên chị viết tiểu phẩm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tiểu phẩm nói về cách ứng xử và giáo dục của cha mẹ đối với con cái trong gia đình - đã được trình diễn sinh động đến mức các bạn trong trường gọi vui chị là “Mai Gà”. Cũng từ lần đó, cô Đỗ Thị Hà, Bí thư Đoàn trường đã khen ngợi lối diễn xuất duyên dáng, hài hước của chị và gợi ý: “Em thử tìm hiểu Trường Sân khấu - Điện ảnh xem sao”. Chính lời khuyên chân thành của cô đã trở thành bước ngoặt đưa chị đến con đường nghệ thuật, để rồi một năm sau, chị đỗ Á khoa đầu vào của ngôi trường danh giá ấy.
Giờ đây, dù đã rời ghế nhà trường gần hai mươi năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, trong chị vẫn vẹn nguyên hình ảnh một mái trường sôi động, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, nơi có những người thầy, người cô tận tụy và những người bạn thân thương. “Mái trường THPT đã cho tôi tuổi trẻ rực rỡ, cho tôi ước mơ và hành trang để bước vào đời. Đó là quãng thời gian đẹp nhất, mà mỗi khi nghĩ đến, lòng tôi vẫn trào dâng niềm biết ơn và xúc động” - chị nói.
Trung tá Nguyễn Đức Phúc, cựu học sinh khóa 2001-2004, hiện công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng, luôn giữ trong mình niềm tự hào về những năm tháng trưởng thành dưới mái trường THPT. Nhắc đến công tác giáo dục lý tưởng cho học sinh, anh chia sẻ một quan điểm đầy tâm huyết: “Phát triển đảng viên học sinh phải bắt đầu từ việc gieo niềm tin và bồi dưỡng lý tưởng. Khi các em hiểu Đảng, tin vào Đảng, các em sẽ học không chỉ để thi cử, đỗ đạt, mà để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.
Nguyễn Thanh Tâm, đảng viên trẻ sinh năm 2006, là minh chứng tiêu biểu cho lớp “hạt giống đỏ” được dìu dắt dưới mái trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Khi vừa tròn 18 tuổi, Tâm được kết nạp vào Đảng ngay tại ngôi trường thân yêu này - một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của em. Hiện nay, Tâm là sinh viên năng động của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Em là cộng tác viên ban Văn phòng của nhà trường, đồng thời cũng là thực tập sinh Báo Tuổi Trẻ Việt Nam.
Với Tâm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của những người cộng sản không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm để sống và cống hiến xứng đáng hơn. “Được kết nạp Đảng khi còn là học sinh với em là niềm vinh dự đặc biệt lớn, nhưng cũng là lời nhắc nhở để em sống trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày” - Tâm chia sẻ.
![]() |
Thày trò trường THPT Nguyễn Văn Cừ vinh dự nhận giải thưởng Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2024-2025. |
Giáo dục tri thức song hành với giáo dục lý tưởng
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, chất lượng giáo dục của trường THPT Nguyễn Văn Cừ không ngừng được nâng cao. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 xếp thứ 11/55 trường khu vực Tây Hải Phòng, xếp thứ 19/120 trường trên toàn thành phố (sau khi sáp nhập). Về thành tích học sinh giỏi, đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 đạt thành tích xuất sắc với 24/26 học sinh đạt giải xếp thứ 7/52 trường THPT toàn tỉnh Hải Dương (thời điểm chưa sáp nhập). Có hai dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh, đạt hai giải Nhì. Tham gia Ngày hội STEM cấp tỉnh, trường được chứng nhận thành tích xuất sắc với bốn sản phẩm STEM đạt chứng nhận xuất sắc; hai đội Robotics tham gia và đạt hai giải Khuyến khích.
Bên cạnh đó có tới 60 sáng kiến của 68 cán bộ, giáo viên được công nhận cấp trường; trong đó có 48 sáng kiến của 54 cá nhân được Sở GD&ĐT công nhận cấp cơ sở; 8 cá nhân có sáng kiến được Sở Khoa học Công nghệ công nhận cấp Tỉnh.
Nhà trường đạt tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2024-2025 và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Hội khỏe Phù Đổng các cấp năm 2024...
Những kết quả ấy khẳng định công tác Đảng gắn chặt với chuyên môn, biến mỗi nghị quyết thành hành động cụ thể, đưa phong trào học tập - rèn luyện - cống hiến hòa quyện trong cùng một mục tiêu.
![]() |
Thày Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường biểu dương học sinh đạt giải trong Cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh. |
Cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương - bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới từ nguồn học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng; góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.
Và với cách làm bài bản, sáng tạo, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã cụ thể hóa tinh thần đó, đưa công tác Đảng đi vào chiều sâu, gắn liền với từng hoạt động giáo dục, văn hóa, đoàn thể. Từ một ngôi trường mới sáp nhập, Nguyễn Văn Cừ nay đã trở thành điểm sáng của TP Hải Phòng - không chỉ về thành tích dạy và học mà còn trong kết hợp hài hòa giữa giáo dục con người và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.
Những “hạt giống đỏ” được gieo trồng từ mái trường Nguyễn Văn Cừ hôm nay đã và đang tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực là minh chứng cho hiệu quả của công tác Đảng trong giáo dục phổ thông. Họ chính là những nguồn năng lượng mới của Đảng, mang trong mình khát vọng cống hiến và lý tưởng sống đẹp, tiếp nối mạch nguồn mà Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Bình Minh
-
Bước đột phá đưa Hải Phòng trở thành "hạt nhân kinh tế biển quốc tế"
-
Hải Phòng coi năng lượng tái tạo là cơ hội để hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới
-
Một cây cầu hoàn thành, cả thị trường tăng tốc: Bất động sản Vũ Yên cất cánh sau thông xe cầu Hoàng Gia
-
Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 4 bến cảng container mới tại Hải Phòng
-
Quảng Ngãi: Đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân ứng phó với bão số 12
-
Vườn ươm "hạt giống đỏ", khơi nguồn năng lượng mới từ mái trường THPT Nguyễn Văn Cừ
-
Chủ động, quyết liệt ứng phó với bão số 12 và mưa lũ lớn
-
Bão Fengshen suy yếu dần khi vào gần bờ, các tỉnh miền Trung mưa lớn
-
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lũ