Vinh danh công dân ưu tú Thủ đô 2013

14:02 | 10/10/2013

930 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 10/10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 1.084 gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu và vinh danh 10 công dân ưu tú của Thủ đô năm 2013.

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái cùng nhiều lãnh đạo, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, Hà Nội và hơn 1.000 tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu của Thủ đô.

Sau nghi thức chào cờ, hơn 1.000 người tham dự chương trình đã dành 1 phút tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen, phần thưởng cho 10 công dân ưu tú Thủ đô 2013.

Mở đầu bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại lịch sử cách mạng hào hùng của Thủ đô, những ngày tháng chiến đấu, giải phóng Hà Nội với tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, những ngày tháng Hà Nội cùng miền Bắc vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa chi viện cho miền Nam, tham gia giải phóng, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Sau 59 năm, Hà Nội đã trở thành một đô thị lớn ngày càng khang trang, hiện đại. Dù còn bộn bề khó khăn và những điều chưa hài lòng nhưng nhân dân có thể cảm nhận vóc dáng Thủ đô đang ngày càng lớn lên, đẹp lên, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Thành quả 59 năm bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô gắn với sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cả nước và đồng bào, chiến sĩ Thủ đô, được phát huy mạnh mẽ qua các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức mạnh nội sinh làm nên mọi thắng lợi của Hà Nội.

Qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình điển hình, nhiều tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu, nhiều công dân Thủ đô ưu tú đã trở thành những điểm sáng động viên các tầng lớp nhân dân vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, tồn tại. Nhiều phong trào thi đua đã trở thành một nết tốt đẹp, thường xuyên.

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan - một trong 10 công dân ưu tú của Thủ đô năm 2013

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết: “1.084 tập thể, cá nhân được vinh danh tại Lễ kỷ niệm, biểu dương của Thành phố hôm nay chính là những đại diện sống động cho các tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Thủ đô. Họ đã thể hiện tinh thần yêu nước, kính yêu Bác Hồ, tình tương thân, tương ái, quyết tâm làm giàu cho đất nước, góp phần khơi dậy, nhân lên những mặt tích cực trong mỗi con người”.

Đây cũng là năm thứ tư thành phố xét chọn, biểu dương 10 "Công dân Thủ đô ưu tú" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, ưu tú trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng như: Văn học nghệ thuật; sản xuất kinh doanh; công tác Đảng; đoàn thể; khoa học công nghệ; y tế; trật tự an toàn xã hội; công tác xã hội từ thiện; lực lượng vũ trang và công nhân lao động.

Tham luận tại lễ kỷ niệm, biểu dương, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Thủ đô, nhà Sử học Lê Văn Lan đã gợi nhắc lại những nét văn hóa, những giá trị truyền thống của Hà Nội - một đô thị có lịch sử rất lâu đời, hàng nghìn năm, đứng hàng đầu trong số những đô thị cổ của nhân loại.

Nhà Sử học Lê Văn Lan cho biết, những công trình khoa học, văn hóa của ông cùng các đồng nghiệp đều vì mong ước Hà Nội sẽ có ngày càng nhiều hơn những người yêu, thương và hiểu biết về Hà Nội một cách chân chính, đích thực, để Hà Nội không chỉ là đô thị cổ mà còn có thể đứng giữa hàng những đô thị tiên tiến của thế giới.

Danh sách 10 công dân ưu tú của thủ đô năm 2013

1. Chu Anh Đào, Giám đốc Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Hà Nội.

2. GS Phạm Gia Khải - chuyên gia uy tín của nhiều tổ chức tim mạch học lớn trên thế giới: Hội Tim mạch Pháp, Hoa Kỳ - FACC, Hội Tim mạch Âu châu - FESC, Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á và Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Đông Nam Á.

3. GS Sử học Lê Văn Lan - người có nhiều năm làm cố vấn cho các công trình nghiên cứu văn hóa lịch sử Việt Nam.

4. Nguyễn Phi Nga, tổ trưởng sản xuất tổ Môi trường 4 - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

5. Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

6. Nguyễn Văn Thanh, hội viên Hội Nông dân xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa.

7. Đại tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng Công binh Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

8. Nguyễn Thị Tiêu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh.

9. Nguyễn Văn Tỵ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Dư, huyện Gia Lâm.

10. Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

Nguyễn Hoan