Vì sao NSƯT Chánh Tín bỏ làm đạo diễn “Thợ săn biệt kích”?
Sau hơn 10 ngày làm đạo diễn, kiêm diễn viên dự án phim về đề tài chiến tranh CKC – Thợ săn biệt kích thì mới đây, NSƯT Chánh Tín đột ngột quyết định rút khỏi đoàn phim trong lúc phim đang được thực hiện những cảnh quay ở rừng Madagui.
Lý do chính thức được NSƯT Chánh Tín đưa ra đó là do phía nhà đầu tư sản xuất phim không đáp ứng được những yêu cầu của ông về đạo cụ để tăng tính hiệu quả cho phim. Cụ thể ở đây là có những cảnh quay quan trọng cần phải dùng súng thật, đạn mã tử để mô tả những cảnh bắn nhau giữa biệt kích của địch và nhóm chống biệt kích của ta ở Trường Sơn. Theo chia sẻ của NSƯT Chánh Tín thì đoàn làm phim chỉ sử dụng súng đạo cụ bằng gỗ cho các diễn viên dùng.
NSƯT Chánh Tín trên phim trường Thợ săn biệt kích
Đứng vai trò là người đạo diễn cho phim, NSƯT Chánh Tín không chấp nhận điều này. Theo ông, phim chiến tranh mà không dùng được cây súng thật để bắn thì không hợp lý. Ông cho biết sau vài lần yêu cầu đạo cụ với phía nhà sản xuất nhưng vẫn không được đáp ứng, ông đã tuyên bố rút lui khỏi dự án phim này.
NSƯT Chánh Tín cũng cho hay, khi ông tuyên bố rút lui khỏi đoàn làm phim với vai trò đạo diễn thì phía đoàn làm phim đã bổ sung thêm đạo cụ là súng thật.
Còn về vai diễn của NSƯT Chánh Tín trong phim thì ông khẳng định là đã hoàn thành một cách xuất sắc!
Có thêm một chi tiết lùm xùm khác trong việc NSƯT Chánh Tín rút khỏi đoàn phim Thợ săn biệt kích là việc ông và Giám đốc hình ảnh (D.O.P) có mâu thuẫn, thậm chí có tin đồn rằng NSƯT Chánh Tín đã hành hung D.O.P. Trả lời với báo chí về thông tin này, NSƯT Chánh Tín cho biết D.O.P thường xuyên có mâu thuẫn với ông và đôi khi còn chỉ đạo như một đạo diễn.
Chánh Tín trần tình rằng: “D.O.P toàn cãi lời đạo diễn, tôi nói không được nên buộc lòng đuổi. Còn chuyện xô xát là diễn ra trên bàn rượu, tại nhà chứ không nằm trong phim trường”. Ông cũng cho biết có báo nói ông hành hung D.O.P rồi bỏ ngang đoàn làm phim là không đúng sự thật.
NSƯT Chánh Tín trong phim
Về phía nhà sản xuất phim Thợ săn biệt kích, chia sẻ trên báo chí, ông Nguyễn Minh Chí, Giám đốc sản xuất kiêm biên kịch cho biết, việc yêu cầu của NSƯT Chánh Tính về đạo cụ đã vượt quá giới hạn cho phép của nhà đầu tư, việc bắn đạn mã tử và dùng súng thật trong phim sẽ đội kinh phí phim lên rất cao và rườm rà trong thủ tục thuê. Vì vậy, đoàn làm phim vẫn quyết định dùng đạo cụ và sau đó trong phần hậu kỳ sẽ xử lý bằng hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh đặc biệt”.
Chia sẻ với PV, NSƯT Chánh Tín nói: “Vụ việc cũng không có gì quan trọng, đáng để bàn tán. Việc nhà sản xuất không đáp ứng đúng theo yêu cầu đạo diễn và người đạo diễn từ chối tiếp tục thực hiện phim là chuyện hết sức bình thường”.
“CKC – Thợ săn biệt kích” là phim chiến tranh, hành động do Hãng phim Chánh Tín phối hợp cùng Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng thực hiện để chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015). Phim có sự tham gia của các diễn viên: Phan Như Thảo, Quỳnh Tiên, Ngọc Thảo, Đàm Lan, Phúc An, Lương Minh Thắng, Robert Trần, Huỳnh Minh Hiệp, Trương Hải Vân… CKC – Thợ săn biệt kích tái hiện trận đánh khốc liệt “Biệt kích và chống biệt kích”, cung cấp một góc nhìn khá mới mẻ về sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh mà nhiều bạn trẻ hiện nay chưa hiểu rõ. Chuyện phim kể về một toán biệt kích quân Sài Gòn và nhóm bắn tỉa từ miền Bắc gửi vào tìm diệt toán biệt kích này. Nhưng có một sự bất ngờ là người tiêu diệt gọn những tên biệt kích quân đội Sài Gòn lại là một anh lính lái xe Woòng a Sính, dân tộc Tày. Woòng a Sính đã sử dụng khẩu súng CKC lần lượt bắn hạ kẻ thù… Bối cảnh của phim là vùng rừng núi Đông Nam bộ và không sử dụng nhiều những cảnh hoành tráng thường thấy trong thể loại phim chiến tranh, “CKC – Thợ săn biệt kích” sử dụng chủ yếu những yếu tố mạo hiểm, căng thẳng… để tạo sức hấp dẫn. |
Trúc Vân (tổng hợp)
-
Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
-
Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
-
HANIFF VII: Tôn vinh tác phẩm điện ảnh nhân văn và sáng tạo nổi bật
-
Khai thông chính sách: Mở đường cho phát triển du lịch thông qua điện ảnh
-
Mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển du lịch - điện ảnh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ