Vì sao các lực lượng đặc biệt của Mỹ muốn vũ khí của Nga?
![]() |
| Súng máy Kalashnikov hiện đại (PKM) của Nga |
Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ (SOCOM) chỉ thị các công ty Mỹ nghiên cứu kỹ súng máy Kalashnikov hiện đại (PKM) và súng máy hạng nặng NSV Utyos của Nga để tiến hành sản xuất các bản sao tại Mỹ, theo The National Interest.
Tờ báo Mỹ cho rằng SOCOM sẽ không hỗ trợ quá trình này bằng cách cung cấp bản vẽ kỹ thuật của các loại súng trên. Các công ty chế tạo của Mỹ phải tự vẽ lại bản thiết kết vũ khí của Nga từ thực tế, sau đó tìm mua các bộ phận và nguyên liệu thích hợp và sản xuất.
SOCOM cũng yêu cầu những vũ khí này phải được sản xuất tại Hoa Kỳ, và rằng các nhà sản xuất "chỉ sử dụng lao động trong nước, mua các thiết bị và bộ phận do Mỹ sản xuất và chế tạo, lắp ráp trong các công ty Mỹ".
Ngoài hai khẩu súng máy của Nga, SOCOM cũng đang quan tâm đến bản sao của các loại vũ khí nước ngoài khác.
The National Interest giải thích rằng sở dĩ SOCOM đưa ra sáng kiến này vì Mỹ muốn cung cấp các bản sao vũ khí của Nga hoặc Liên Xô cho một số nhóm ở Syria và Iraq, nhưng lại không muốn mua chúng ở chợ vũ khí toàn cầu.
Nh.Thạch
AFP
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Nga không kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng về tư pháp, ngân sách và giám sát tài sản công
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Thái Lan
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào
