Vấn đề dầu mỏ trở thành trọng tâm tranh cử ở Colombia
![]() |
Thượng nghị sĩ Gustavo Petro |
Colombia đang trong giai đoạn tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Cánh tả đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với chương trình tranh cử là cắt giảm các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch.
Ứng cử viên cánh tả, Thượng nghị sĩ Gustavo Petro, cựu thị trưởng Bogota, muốn thay thế nguồn thu từ dầu mỏ bằng du lịch. Để đạt được mục tiêu này, ông muốn cấm khai thác dầu khí và muốn hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.
“Ngoại tệ có thể được thay thế bằng du lịch, (…)”, ông Petro tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Colombia.
Những người phản đối cáo buộc ông Petro gây nguy hiểm cho nền kinh tế và sao chép mô hình của Venezuela. Nhưng ông Petro phủ nhận, trái lại cho rằng chính sự phụ thuộc vào dầu mỏ đã hủy hoại nước láng giềng Venezuela.
Dầu thô là nguồn xuất khẩu chính của Colombia, chiếm 3% GDP.
Theo S&P Global Platts Analytics, sản lượng của Colombia thậm chí sẽ tăng nhẹ vào năm 2022 để đạt 750.000 thùng/ngày. Công ty nhà nước Ecopetrol đã công bố lợi nhuận kỷ lục cho năm 2020.
Ngay cả khi đắc cử, ứng cử viên Gustavo Petro vẫn bị giới hạn bởi các thể chế của Colombia. Lập pháp vẫn được kiểm soát bởi đa số có lợi cho đầu tư nước ngoài và ngành công nghiệp dầu mỏ.
Giá dầu giảm trong năm 2021 đã làm suy yếu lĩnh vực dầu mỏ của Colombia.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Gazprom mở rộng hiện diện ở châu Á
-
Chiến tranh Israel-Iran làm nổi bật sự suy giảm ảnh hưởng của Trung Đông đối với giá dầu
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc không kích của Israel vào Iran
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển