Trung Quốc phối hợp Mỹ đấu với OPEC+
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Zhao Lijian |
Hôm thứ Tư (24/11), Trung Quốc xác nhận rằng họ sẽ xả kho dự trữ dầu của mình, phối hợp với các quốc gia khác, để hạ giá vàng đen.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Zhao Lijian nói với các phóng viên: “Trung Quốc, dựa trên các nhu cầu và điều kiện hiện tại, sẽ lấy dự trữ dầu thô quốc gia và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để duy trì sự ổn định của thị trường”.
Ông Zhao không nói rõ khi nào các đợt xả dầu này sẽ diễn ra hoặc lượng dầu mà Bắc Kinh dự định đưa ra thị trường.
Phát biểu của ông Zhao tiếp nối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã tuyên bố hôm thứ Ba về một "sáng kiến lớn" để hạ giá vàng đen: Washington sẽ đưa vào lưu thông 50 triệu thùng lấy từ nguồn dự trữ dầu chiến lược của mình, tức là số lượng lớn nhất từng được rút ra.
![]() |
Hoa Kỳ cũng đã nói rằng Trung Quốc đang tham gia sáng kiến này, giống như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh, nhưng không cho biết thêm chi tiết về điểm này. Khi được hỏi, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Trung Quốc không nêu tên Hoa Kỳ hoặc các nước tham gia hợp tác.
Ông Zhao chỉ nói rằng Trung Quốc đã lưu ý đến “các biện pháp gần đây được thực hiện bởi các quốc gia khách hàng lớn để duy trì sự ổn định của thị trường”.
Ông nói: “Trung Quốc đang liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả quốc gia tiêu dùng và nhà sản xuất dầu".
Hôm qua, 23/11, các nước OPEC+ đã đe dọa sẽ đáp trả hành động xả kho dự trữ của các nước tiêu thụ lớn.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Lộ diện nhiều khí tài "khủng" tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Chuyện về Quốc kỳ và Quốc huy đầu tiên sang Mỹ