Trung Quốc công khai dữ liệu nhập khẩu dầu thô Iran
![]() |
Trung Quốc đã và đang nhập khẩu dầu thô từ Iran kể từ khi lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo có hiệu lực vào năm 2018, khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc hiếm khi chính thức thừa nhận họ đã mua dầu thô từ Iran.
Bloomberg dẫn dữ liệu hải quan của Trung Quốc hôm 20/1, cho thấy nước này đã nhập khẩu tổng cộng 1,9 triệu thùng dầu thô trong tháng 12 từ Iran. Đây là lần công khai đầu tiên kể từ tháng 12/2020 về việc Bắc Kinh đang mua dầu thô từ Iran.
Hiện vẫn chưa rõ lý do Trung Quốc lại công khai thừa nhận họ mua dầu từ Iran, nhưng động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gặp khó khăn tại Vienna về việc Mỹ và Iran có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Ngoài ra, Trung Quốc và Iran gần đây đã tìm cách thúc đẩy hợp tác, bao gồm lĩnh vực năng lượng, theo thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 25 năm.
Được biết, Trung Quốc, Iran và Nga cũng dự kiến chuẩn bị bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung ở bắc Ấn Độ Dương vào cuối tuần này, một quan chức phụ trách quan hệ công chúng từ lực lượng vũ trang của Iran nói với hãng tin bán chính thức ISNA của Iran.
Trên thực tế, dầu thô rẻ hơn từ Iran và Venezuela trong khi giá các chuẩn dầu quốc tế tăng lên là động lực để Trung Quốc mua nhiều dầu thô nhất vào năm 2021 từ hai nhà xuất khẩu bị Mỹ trừng phạt.
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã nhập khẩu dầu nhiều hơn 53% từ Iran và Venezuela vào năm ngoái so với năm 2020, theo ước tính từ công ty theo dõi thị trường Kpler.
Tổng cộng, Trung Quốc đã nhập khẩu 324 triệu thùng dầu thô từ Iran và Venezuela vào năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2018.
Bình An
-
Trung Quốc tăng mua dầu giá rẻ của Nga khiến dầu Iran ế ẩm
-
Xuất khẩu dầu của Iran tăng mạnh trong quý đầu năm 2022
-
Mỹ thay thế nhiên liệu của kẻ thù này bằng kẻ thù khác
-
Yếu tố địa chính trị đối với giá dầu Brent trong dài hạn
-
Nga “phản pháo” dữ dội trước kế hoạch trừng phạt mới đối với Nord Stream 2 của Mỹ
-
Bất chấp lệnh trừng phạt của Washington, Venezuela vẫn xuất được sản phẩm hóa dầu sang Mỹ
- Đức, Ý chấp thuận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble
- Cựu Thủ tướng Đức Schroeder rời khỏi hội đồng quản trị Rosneft
- Hungary cảnh báo lệnh trừng phạt Nga "như bom hạt nhân"
- Nga cấm Tổng thống Joe Biden và loạt quan chức Mỹ nhập cảnh
- Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 16/5 - 21/5
- G7 lên kế hoạch hình thành một liên minh mua dầu
- Tây Ban Nha tăng cường quan hệ năng lượng với Qatar
- Bản tin năng lượng xanh: Báo cáo tăng trưởng năng lượng tái tạo toàn cầu
- Các trạm xăng ở bang Washington sắp hết nhiên liệu
- Nổ nhà máy lọc dầu, đe dọa nguồn cung ở Hàn Quốc
- Hợp tác quân sự với Nga: “Cú đâm sau lưng” các nước phương Tây của Cameroon
- Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine
-
Đức, Ý chấp thuận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble
-
Cựu Thủ tướng Đức Schroeder rời khỏi hội đồng quản trị Rosneft
-
Hungary cảnh báo lệnh trừng phạt Nga "như bom hạt nhân"
-
Nga cấm Tổng thống Joe Biden và loạt quan chức Mỹ nhập cảnh
-
Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 16/5 - 21/5